Ngân hàng Iran đòi Anh bồi thường 4 tỷ USD

Bank Mellat - ngân hàng tư nhân lớn nhất Iran - ngày 17/2 đang kiện Chính phủ Anh và đòi 4 tỷ USD tiền bồi thường thiệt hại sau khi Tòa án Tối cao Anh hủy bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngân hàng này liên quan đến các buộc dính líu đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Trụ sở ngân hàng Bank Mellat.


Theo một đơn kiện đệ trình lên Tòa án Tối cao của London, Bank Mellat muốn được đền bù "tiền thiệt hại đáng kể" mà ngân hàng này phải chịu do hậu quả của trừng phạt.

Hồi tháng 6/2013, Tòa án Tối cao Anh đã ra phán quyết rằng chính phủ nước này đã sai vì áp đặt trừng phạt vào năm 2009 khi "vô lý" nhắm vào Bank Mellat.


T.N (Theo Reuters)
Iran sẵn sàng cho trận chiến 'quyết định' với Mỹ
Iran sẵn sàng cho trận chiến 'quyết định' với Mỹ

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran cảnh báo rằng Tehran sẵn sàng cho một "trận chiến quyết định" nếu bị tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN