Nga xây dựng 'pháo đài Moskva' để đối phó các cuộc tấn công tầm xa từ Ukraine

Moskva đang được củng cố thành “thành phố pháo đài” với mạng lưới phòng không dày đặc, từ S-400 đến Pantsir, nhằm đối phó làn sóng tấn công tầm xa ngày càng khốc liệt từ Ukraine.

Chú thích ảnh
Từ việc dựng bệ phóng S-400 đến xây tháp Flakturm, Moskva đang trở thành “lá chắn trung tâm” trong chiến lược phòng thủ quốc gia của Nga. Ảnh: TASS

Theo trang tin Defense Express (Ukraine), đứng trước các đợt tập kích không ngừng nghỉ bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa của Ukraine, Nga đang tăng cường biến thủ đô Moskva trở thành một thành phố kiên cố, với hệ thống phòng thủ dày đặc, đa lớp. Đây được xem là nỗ lực khẩn trương của Điện Kremlin nhằm đối phó với chiến dịch tấn công tầm xa đang được Ukraine đẩy mạnh, nhắm vào các mục tiêu chiến lược sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Tái thiết phòng không: Từ S-400 đến 'pháo đài' thời Thế chiến II

Chiến dịch của Ukraine chủ yếu tập trung vào việc phá hủy các nhà máy lọc dầu quan trọng đối với hậu cần quân sự của Nga, đồng thời mở rộng sang các cơ sở sản xuất vũ khí. Để đáp trả, lực lượng Nga đang khẩn trương củng cố mạng lưới phòng không. Họ đã triển khai UAV phòng không, các đội hỏa lực cơ động và thậm chí tái sử dụng máy bay Yak-52 để đánh chặn.

Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy chỉ một số ít khu vực tại Nga đạt được hệ thống phòng không dày đặc, nhiều lớp có khả năng chống chịu các cuộc tấn công, trong đó Moskva nổi bật nhất.

Từ năm 2023, Nga đã biến thủ đô thành cái mà một số nhà phân tích gọi là "thành phố pháo đài" (city-fortress). Điện Kremlin đã tái triển khai các hệ thống tên lửa S-300 và S-400 để bảo vệ các quận trọng điểm. Đáng chú ý, các tổ hợp pháo phòng không Pantsir đã được lắp đặt, bao gồm cả trên tòa nhà Bộ Quốc phòng.

Không chỉ vậy, Nga còn xây dựng các tháp phòng thủ cố định mô phỏng theo kiểu pháo đài Flakturm của Đức thời Thế chiến II. Những công sự này phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng của Moskva về khả năng tấn công đang mở rộng của Ukraine.

Các chuyên gia tình báo nguồn mở (OSINT) đã ghi chép chi tiết về hoạt động quân sự hóa thủ đô Moskva này. Một dự án lập bản đồ đã trực quan hóa vị trí của hàng chục địa điểm phòng không trên khắp Moskva và khu vực lân cận.

Bản đồ này làm nổi bật sự hiện diện của: Các hệ thống Pantsir với nhiều cấu hình khác nhau; các hệ thống tên lửa Tor, bao gồm cả các biến thể Bắc Cực; các địa điểm phóng S-300 và S-400 rộng khắp.

Bản đồ cũng tiết lộ các vị trí mới được chuẩn bị, cho thấy Nga đang tiếp tục mở rộng mạng lưới phòng thủ của thủ đô.

Sự ưu tiên bảo vệ Moskva được thể hiện rõ qua các quyết định đầy tính biểu tượng. Trong một trường hợp điển hình, để xây dựng một bệ phóng S-400 mới gần khu vực Izmaylovskaya Paseka vào đầu năm 2023, chính quyền được cho là đã phá bỏ một vườn ươm cây cảnh lớn để nhường chỗ cho hệ thống tên lửa. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng tối thượng mà Nga đặt ra cho việc bảo vệ thủ đô.

Ngoài thủ đô Moskva, một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt khác là dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, nằm bên trong một khu nghỉ mát lớn thuộc công viên quốc gia Valdai. Các nhà nghiên cứu OSINT đã xác định được ít nhất 13 tháp phòng thủ kiểu Flakturm cùng với hệ thống phòng không S-400 bảo vệ khu phức hợp này.

Ngoài ra, trạm radar ROSC-1 – được thiết kế chuyên dụng để phát hiện các UAV cỡ nhỏ – đã được phát hiện gần đó, cung cấp cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tiềm ẩn bằng UAV.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Động thái bất ngờ của Venezuela giữa căng thẳng với Mỹ
Động thái bất ngờ của Venezuela giữa căng thẳng với Mỹ

Động thái bất ngờ của Venezuela với hệ thống phòng không Buk-M2E do Nga sản xuất khiến Mỹ lo ngại, khi năng lực đánh chặn của Venezuela nay vươn tới không phận chiến lược Caribe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN