Nga vào top các nước "quyền lực mềm"

Hãng Quan hệ công chúng Portland của Anh lần đầu tiên đưa Nga vào danh sách 30 quốc gia hùng mạnh nhất theo tiêu chí "quyền lực mềm".

Khung cảnh Điện Kremlin.

Báo "Kommersant" giải thích: "Được xếp hạng trong danh sách này đồng nghĩa với khả năng ảnh hưởng của quốc gia này đến các quốc gia khác bằng các giá trị xã hội dân sự, chứ không phải bằng tiền bạc hay vũ khí".

Nga xếp thứ 27 trong bảng xếp hạng trong bối cảnh các cuộc xung đột ở Donbass đã có xu hướng giảm, và hiệu quả của chiến dịch chống nhóm khủng bố "nhà nước Hồi giáo" IS tại Syria của Moskva.

Vị trí dẫn đầu vào năm 2016 là Mỹ, tiếp theo là Đức, Nhật Bản đóng top ba.


Theo Kommersant, kết quả này là minh chứng cho việc Nga có tầm bao quát mạng lưới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và tham gia vào việc chống lại những thách thức toàn cầu."

Theo Sputnik
Mua sắm vũ khí trên thế giới tăng vọt
Mua sắm vũ khí trên thế giới tăng vọt

Tổng giá trị của thị trường vũ khí toàn cầu năm 2015 đạt 65 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm 2014 và là tốc độ tăng trưởng cao nhất một thập kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN