Nga vạch kế hoạch hợp lực với nước đồng minh chủ chốt

Một nhà ngoại giao cao cấp của Nga giải thích rằng nhóm quân sự Nga - Belarus được thành lập để ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm tàng.

Chú thích ảnh
Các binh sĩ Nga và Belarus tham gia tập trận chung tại thao trường Brestsky. Ảnh: Sputnik 

Ngày 24/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết lực lượng quân sự chung Nga - Belarus sẽ chỉ thực hiện vai trò phòng thủ. Nhà ngoại giao này cũng bác bỏ mọi suy đoán rằng lực lượng đó có thể được triển khai trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu với hãng thông tấn RIA Novosti, Thứ trưởng Galuzin lưu ý rằng nhiệm vụ của nhóm quân sự chung giữa hai nước đồng minh này là chống lại kẻ có ý định xâm lược, nếu lãnh thổ của Belarus bị xâm chiếm.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý rằng theo học thuyết quân sự của Nhà nước Liên minh Nga và Belarus, nếu một quốc gia thành viên bị tấn công, động thái đó sẽ bị đánh giá là một cuộc xâm lược chống lại toàn bộ liên minh. Các biện pháp đáp trả trong trường hợp này tùy thuộc vào quyết định của giới lãnh đạo chính trị và quân sự của hai quốc gia. 

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lần đầu công bố khái niệm thành lập lực lượng chung với Nga hồi đầu tháng 10, với lý do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng hoạt động quân sự tại biên giới nước này. 

Lực lượng này có thể gồm khoảng 9.000 quân Nga, và quân nhân Belarus chiếm phần lớn lực lượng với khoảng 70.000 người. Đầu tháng 12, Tổng thống Belarus nói rằng quân đội hai nước đang trải qua quá trình huấn luyện như thể “một lực lượng duy nhất, một đội quân duy nhất”.

Phía Minsk cũng đã nhiều lần cáo buộc nước láng giềng Ukraine có ý định khiêu khích và lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào Belarus. Đây là điều mà Kiev đã kịch liệt phủ nhận.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Belarus Lukashenko tại Minsk, sau đó đưa ra tuyên bố rằng hai quốc gia đồng minh này sẽ tiếp tục các cuộc tập trận chung để tăng cường khả năng sẵn sàng của quân đội. Đây là một chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi của người đứng đầu Điện Kremlin. Chuyến thăm làm dấy lên lo ngại rằng ông Putin đang tìm cách lôi kéo Belarus tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông Putin khẳng định rằng Nga hoàn toàn không có kế hoạch hay lợi ích nào trong cáo buộc “nuốt chửng” Belarus như phương Tây lên án. Ông đồng thời nói thêm rằng Moskva chỉ có ý định thúc đẩy hội nhập kinh tế với Minsk.

Belarus là một đồng minh thân cận của Nga và đã cho phép Moskva sử dụng lãnh thổ của mình trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Những tuần gần đây, Belarus đã công bố một loạt hoạt động quân sự, trong đó có hoạt động kiểm tra khả năng sẵn sàng và đợt triển khai quân đội Nga tới nước này. Các cuộc diễn tập đã khiến các quan chức Ukraine cho rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công vào Ukraine thông qua lãnh thổ Belarus.

Ngày 22/12, Tổng thống Belarus cho biết các cuộc tập trận gần đây không nhằm vào Ukraine, đồng thời bác bỏ các thuyết âm mưu liên quan động thái triển khai lực lượng vũ trang Belarus tại biên giới.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nga nói Mỹ đã chuyển cơ sở nghiên cứu vũ khí sinh học ra khỏi Ukraine
Nga nói Mỹ đã chuyển cơ sở nghiên cứu vũ khí sinh học ra khỏi Ukraine

Ông Igor Kirillov, Chỉ huy Lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của Quân đội Nga, cho biết sau khi hoạt động của các phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ ở Ukraine bị phanh phui, Lầu Năm Góc đã chuyển cơ sở nghiên cứu vũ khí sinh học của nước này sang các quốc gia khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN