Nga và Ukraine trao đổi tù binh, UAE làm trung gian

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) xác nhận đã thành công trong vai trò trung gian cho thỏa thuận trao đổi 100 tù binh chiến tranh mỗi bên giữa Nga và Ukraine.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ tại vùng Donetsk, ngày 12/10/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong bài đăng trên trang Telegram ngày 8/2, Bộ Quốc phòng Nga đã ghi nhận “vai trò hòa giải nhân đạo” của UAE. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và cơ quan giám sát trao đổi tù binh của Ukraine cũng đưa ra thông báo tương tự.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết đây là nỗ lực hòa giải thứ 3 giữa Nga và Ukraine từ đầu năm tới nay, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy giải pháp ngoại giao, đối thoại và giảm căng thẳng.

TTXVN/Báo Tin tức
Hamas đề nghị Nga làm bên bảo đảm trong trao đổi tù binh với Israel
Hamas đề nghị Nga làm bên bảo đảm trong trao đổi tù binh với Israel

Ngày 2/2, hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Basem Naim, người phụ trách vấn đề quan hệ quốc tế của Hamas, cho biết phong trào Hồi giáo này đã đề nghị Nga làm một bên bảo đảm trong trao đổi tù binh với Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN