Nga và Mỹ xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh bên lề G20

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nhật Bản, diễn ra trong các ngày 28 - 29/6 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết giới chức hai nước đang xúc tiến công tác hậu cần, chuẩn bị cho cuộc gặp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liệu đây sẽ là một cuộc gặp riêng hay chỉ là một cuộc tiếp xúc thông thường, ông Peskov nhấn mạnh không loại trừ khả năng lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ gặp riêng với nội dung trao đổi cụ thể. Tuy nhiên, không có văn kiện nào được chuẩn bị để ký kết.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản.

Thúc Anh (TTXVN)
Cố vấn an ninh Mỹ-Israel-Nga họp tại Jerusalem để tháo 'ngòi nổ' Trung Đông
Cố vấn an ninh Mỹ-Israel-Nga họp tại Jerusalem để tháo 'ngòi nổ' Trung Đông

Ngày 25/6, các cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, Nga và Israel đã nhóm họp tại Jerusalem để thảo luận về các vấn đề khu vực, với trọng tâm là tình hình Iran và Syria. Đây là lần đầu tiên hội nghị an ninh bên như vậy được tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN