Nga và Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và vấn đề Triều Tiên

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang thăm Nga ngày 21/6 đã nhất trí tăng cường nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev gặp Chủ tịch Hàn Quốc Moon Jae-in, ngay tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Manila, Philippines, ngày 14/11/2017. Ảnh: sputnikimages.com

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường trao đổi thông tin chiến lược giữa hai nước nhằm hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài, đồng thời ghi nhận sự thay đổi tích cực trên Bán đảo Triều Tiên, cụ thể là 2 cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên diễn ra trong thời gian qua, sẽ tạo ra những triển vọng hợp tác mới giữa Hàn Quốc và Nga.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Hàn Quốc với Nga, cho rằng đó là nền tảng của hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và thịnh vượng của khu vực Đông Bắc Á.

Theo ông Moon Jae-in, khi chế độ hòa bình được thiết lập trên Bán đảo Triều Tiên, hợp tác kinh tế liên Triều sẽ phát triển và sẽ được mở rộng với bên thứ ba là Nga. Ông Moon Jae-in đã đề xuất các bên tiến tới một thỏa thuận về việc theo đuổi các dự án hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Nga trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và thiết lập các kế hoạch hành động chi tiết trong tương lai dựa trên kết quả các nghiên cứu chung.

Tổng thống Moon Jae-in cũng đề nghị nỗ lực chung nhằm phát triển các động lực tăng trưởng mới. Hàn Quốc sẽ thành lập một trung tâm sáng tạo Hàn Quốc-Nga tại Hàn Quốc, trong khi mở rộng trung tâm hợp tác khoa học và công nghệ Hàn Quốc-Nga tại Moskva. Ông cũng cam kết nỗ lực chung nhằm phát triển vùng Viễn Đông của Nga, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà ông cho là cũng có lợi cho Triều Tiên.

Về phần mình, Thủ tướng Medvedev đã đánh giá cao vai trò của Chính phủ Hàn Quốc trong việc góp phần sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Ông Medvedev cũng bày tỏ hy vọng về hợp tác ba bên giữa Nga, Hàn Quốc và Triều Tiên trong các lĩnh vực như đường sắt, khí đốt tự nhiên và điện lực, những lĩnh vực có tiềm năng nhất đem lại lợi ích chung cho cả ba bên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đến thủ đô Moskva sáng 21/6 trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Dự kiến, ông sẽ có cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin vào ngày 22/6.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ kêu gọi Triều Tiên có động thái phi hạt nhân hóa đầu tiên
Mỹ kêu gọi Triều Tiên có động thái phi hạt nhân hóa đầu tiên

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 20/6 nói rằng Triều Tiên cần triển khai động thái đầu tiên nhằm dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này trước khi trông chờ vào bất cứ sự nới lỏng trừng phạt nào từ phía Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN