Nga, Ukraine đạt thỏa thuận thanh toán khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng và công nghiệp than Ukraine Eduard Stavisky ngày 18/11 cho biết nước này và Nga đã đạt thỏa hiệp trong vấn đề thanh toán tiền khí đốt.

Theo thỏa thuận đạt được, Ukraine sẽ tiếp tục nhập khí đốt của Nga cho tới hết mùa đông này và sẽ thanh toán cho Nga khoản nợ 1 tỷ USD trước cuối năm 2013.

Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, hai bên thỏa thuận sẽ làm mọi việc cần thiết để đảm bảo thông suốt nguồn cung cấp khí đốt từ Nga qua Ukraine tới các khách hàng châu Âu. Hai bên cũng sẽ tiếp tục thảo luận tại Saint-Peterburg ngày 20/11 tới về việc khôi phục lượng trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Trước đó, Nga tuyên bố có thể sẽ yêu cầu Ukraine phải trả trước tiền mua khí đốt của Nga do công ty Naftogaz của Ukraine không thanh toán đúng thời hạn tiền mua khí đốt của Nga. Ngoài ra, Nga cũng ngừng trao đổi một số mặt hàng với Ukraine do việc Ukraine dự kiến ký Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng 11 này khiến Nga lo ngại hàng hóa giá rẻ của châu Âu sẽ tràn vào thị trường Nga qua Ukraine.


TTXVN/Tin tức
Ukraine ngừng mua khí đốt của Nga
Ukraine ngừng mua khí đốt của Nga

Ukraine đã ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga từ hôm 8/11 vừa qua do tranh cãi về giá. Tuy nhiên, quyết định này không ảnh hưởng tới việc vận chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu qua Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN