Cuộc chiến giành giật Ukraine chưa có hồi kết

Theo báo Nga, ngày 24/10 tại Minsk (Belarus), Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng nhiệm Ukraine Victor Yanukovic đã thảo luận về các vấn đề liên quan tới hậu quả của việc Ukraine ký thỏa thuận hội nhập với Liên minh châu Âu (EU).

Quang cảnh một khu vực ở thành phố Lviv, phía tây Ukraine. Ảnh: KYODO-TTXVN.


Cuộc gặp này diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hội đồng Kinh tế tối cao Á-Âu. Trước đó, các nguồn tin ở Kiev (Ukraine) cho biết Nga sẵn sàng đưa ra nhiều đề nghị có lợi cho Ukraine nếu nước này không ký thỏa thuận với EU.

Một số nhà quan sát ở Kiev cho rằng chính quyền Ukraine đang cố tình trì hoãn thời gian vì biết rằng EU đang nóng lòng muốn ký thỏa thuận hội nhập với Ukraine. Rủi ro từ việc ký hiệp định hội nhập với EU đang tăng lên theo hướng bất lợi cho Ukraine nhiều hơn.

Bối cảnh kinh tế mà Ukraine đang gặp phải không thể có lối thoát nếu không có sự trợ giúp tài chính từ bên ngoài. Ukraine có thể đi vay của các tổ chức tài chính quốc tế, của Nga hoặc một đối tác khác. Trong điều kiện như vậy, Tổng thống Putin có thể bất ngờ đưa ra những đề nghị đặc biệt có lợi mà Ukraine khó lòng từ chối.

Tuy nhiên, các thiết chế khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đang ra sức đưa ra những lời hứa hẹn kèm theo cảnh báo về sự "bội ước" của Moskva đối với Kiev ở Thỏa thuận Kharkov mới đây.

Bên cạnh đó, quyết định của ông Yanukovic còn bị chi phối bởi nhóm các nhà tài phiệt của nước này, hiện đang nắm giữ cổ phiếu, bất động sản và có quan hệ làm ăn ở phương Tây. Vì vậy, ngay cả khi các điều kiện của Nga hết sức có lợi cho Ukraine thì ông Yanukovic cũng không thể ngay lập tức đồng ý.

EU hiển nhiên cũng biết rõ Kiev đang tìm cách trục lợi tối đa từ bất đồng hiện nay giữa Nga và EU nên cũng có chiến lược hối thúc Kiev bằng những tuyên bố cứng rắn rằng thời hạn để Ukraine chứng tỏ thiện chí sắp hết và lúc này chỉ còn thời gian cho những hành động thực tế.

Giám đốc trung tâm nghiên cứu chính trị Ukraine Konstantin Bondarenko cho rằng sớm hay muộn thì quốc hội Ukraine cũng sẽ phải đặt dấu chấm hết cho tình hình hiện nay. EU cũng sắp diễn ra bầu cử và các nhà chính trị của liên minh này cũng sẽ khó đưa ra lời giải thích cho thất bại (nếu xảy ra) trong cuộc chiến giành giật Ukraine với Nga.


Cao Cường
(Pv TTXVN tại Moskva)
Ukraine được hay mất từ hội nhập châu Âu?
Ukraine được hay mất từ hội nhập châu Âu?

Việc Ukraine hội nhập với Liên minh châu Âu (EU) có thể được coi là sự đã rồi. Hiện các bên chỉ còn chờ ngày chính thức bật nút sâm-panh ăn mừng những ân huệ mà EU chiếu cố dành cho Ukraine. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo bức tranh của Ukraine sau khi hội nhập EU không chỉ toàn màu hồng.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN