Nga, Trung Quốc bình luận về việc Argentina có tổng thống mới

Bình luận được đưa ra khi Tổng thống mới đắc cử của Argentina từng có những tuyên bố sẽ ngừng phát triển quan hệ với cả Nga và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống mới đắc cử của Argentina Javier Milei. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/11 cho biết Nga rất chú ý đến những gì Tổng thống mới đắc cử của Argentina Javier Milei nói trong chiến dịch tranh cử của ông và bây giờ sẽ chờ xem liệu ông Milei có giữ đúng lời nói của mình hay không.

Phát biểu với các phóng viên, ông Peskov nêu rõ: “Chúng tôi đã chú ý đến nhiều tuyên bố của ông Milei trong chiến dịch tranh cử, nhưng chủ yếu chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá dựa trên những gì ông ấy nói sau lễ nhậm chức. Đặc biệt, chúng tôi đang chờ những lời giải thích rõ ràng về nhiều vấn đề sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương của chúng tôi”.

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý Nga tôn trọng sự lựa chọn của người dân Argentina, nhấn mạnh rằng Argentina là một quốc gia rất quan trọng ở Nam Mỹ và Nga có "mối quan hệ khá tốt" với nước này. Ông Peskov khẳng định: “Chúng tôi ủng hộ việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương giữa hai bên”.

Cùng ngày tờ Bloomberg (Mỹ) dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết Bắc Kinh chúc mừng ông Milei giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Argentina, ngay cả sau khi ông này đặt nghi vấn về sự cần thiết phải giao thương với cường quốc ở châu Á này.

Theo bà Mao Ning, Trung Quốc coi trọng mối quan hệ với Argentina và Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Argentina để tiếp tục duy trì tình hữu nghị và đóng góp cho sự phát triển của cả hai bên.

Sau chiến thắng sơ bộ bất ngờ vào tháng 8, ông Milei cho biết sẽ đóng băng quan hệ với Bắc Kinh, nhưng sau đó nói rằng sẽ để khu vực tư nhân quyết định xem có nên duy trì quan hệ thương mại với Trung Quốc hay không.

Ngày 19/11, vòng bầu cử tổng thống thứ hai đã diễn ra ở Argentina với kết quả là ông Milei, người đứng đầu Đảng Tự do, đã đánh bại Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa. Ông Milei nhiều lần tuyên bố không có ý định phát triển quan hệ với Brazil, Trung Quốc và Nga do không đồng tình với chính sách của các nước này, nhưng sẽ không ngăn cản doanh nghiệp giao dịch với họ. Ông Milei coi Israel và Mỹ là đồng minh hàng đầu của Argentina. 

Theo Cố vấn chính sách đối ngoại của ông Milei, Diana Mondino, đảng Tự do hiện không thấy có ích gì khi Argentina tham gia BRICS, tổ chức mà nước này đã được kết nạp sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8 vừa qua.

Tuy nhiên, tổng thương mại của Argentina với Trung Quốc và Brazil - một quốc gia khác mà ông Milei cho biết sẽ cắt đứt quan hệ - trị giá khoảng 55 tỷ USD vào năm ngoái, gần gấp ba lần giá trị thương mại với Mỹ, đối tác thương mại số 3 của nước này.

Công Thuận/Báo Tin tức
Tổng thống đắc cử Argentina lên kế hoạch thăm Mỹ, Israel
Tổng thống đắc cử Argentina lên kế hoạch thăm Mỹ, Israel

Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei cho biết chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trước lễ nhậm chức sẽ là đến Mỹ, sau đó là Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN