Nga trục xuất 34 nhà ngoại giao Pháp

Ngày 18/5, Bộ Ngoại giao LB Nga thông báo nước này đã trục xuất 34 nhà ngoại giao Pháp nhằm đáp trả những động thái của Paris đối với Moskva.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

Theo hãng thông tấn Interfax (Nga), Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/5 ra thông báo nêu rõ Moskva đã quyết định trục xuất 34 thành viên trong các phái bộ ngoại giao Pháp tại nước này, coi đây là động thái nhằm đáp trả một hành động tương tự của Paris.

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Pháp tại nước này, Pierre Levy, tới để trao công hàm phản đối quyết định của Paris tuyên bố 41 nhân viên phái bộ ngoại giao Nga ở Paris thuộc diện “không được hoan nghênh".

Bộ trên nêu rõ: "Đại sứ Pháp đã được triệu tới Bộ Ngoại giao LB Nga liên quan đến việc thông báo các biện pháp trả đũa trước quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Pháp".

Tin cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã ấn định 34 nhà ngoại giao Pháp phải rời khỏi lãnh thổ Nga trong vòng 2 tuần, tính từ ngày chuyển thông cáo này tới Đại sứ Pierre Levy.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, các nước phương Tây đã trục xuất trên 300 nhà ngoại giao Nga. Moskva cũng có những động thái đáp trả tương tự.

Bên cạnh việc trục xuất các nhân viên ngoại giao, Pháp và các nước phương Tây cũng áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Ngày 10/5, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune đã để ngỏ khả năng các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) có thể đạt được một thỏa thuận trong tuần này về việc cấm toàn bộ hoạt động nhập khẩu dầu mỏ từ Nga theo đề xuất của Ủy ban châu Âu (EC) .

Phát biểu trên kênh truyền hình LCI, Bộ trưởng Beaune cho biết: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận trong tuần này, chúng tôi đang làm việc rất tích cực". Ông cũng bày tỏ tin tưởng sẽ có gói biện pháp trừng phạt thứ 6 mạnh mẽ của EU nhằm vào Nga liên quan tới chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine, lưu ý các nước thành viên sẽ dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu của Nga, cũng như các loại hydrocarbon của Nga nói chung.

Cũng theo Bộ trưởng Beaune, các cuộc thảo luận mới sẽ được tiến hành thông qua điện đàm trong ngày 10/5 giữa các nhà lãnh đạo châu Âu, với sự tham gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Hungary là một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất kế hoạch cấm vận dầu mỏ của Nga.

Trước đó một ngày, Chủ tịch EC von der Leyen tuyên bố đã đạt được tiến triển trong đàm phán với Thủ tướng Hungary Orban về khả năng áp đặt lệnh cấm vận trong toàn EU đối với nhiên liệu hóa thạch của Nga. Bà Von der Leyen nêu rõ cuộc thảo luận với Thủ tướng Orban rất hữu ích nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới trừng phạt và an ninh năng lượng. Một nguồn tin giấu tên của EU cho biết EC đang cân nhắc việc hỗ trợ các quốc gia ở khu vực phía Đông EU mà không giáp biển như Hungary, Slovakia và CH Séc trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng dầu mỏ của họ nhằm thuyết phục những nước này ủng hộ lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga.

EU dự định áp đặt gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga, trong đó có kế hoạch loại bỏ dần dầu thô nhập khẩu từ Nga trong vòng 6 tháng và các sản phẩm dầu tinh luyện vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Hungary cùng các quốc gia Đông Âu khác, những nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nguồn cung dầu mỏ từ Nga, không ủng hộ gói trừng phạt này. Để được thông qua, gói trừng phạt của EU cần có sự nhất trí của 27 quốc gia thành viên.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
EU đề ra biện pháp chuẩn bị cho 'cú sốc nguồn cung' khí đốt của Nga
EU đề ra biện pháp chuẩn bị cho 'cú sốc nguồn cung' khí đốt của Nga

EU đang nỗ lực tìm giải pháp đối phó với cú sốc nguồn cung trong trường hợp Nga cắt hoặc làm gián đoạn nguồn cung khí đốt cho châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN