Nga triệu Đại sứ Tây Ban Nha

Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/5 thông báo nước này cùng ngày đã triệu Đại sứ Tây Ban Nha tại Moskva sau khi quyền Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell gọi Nga là một "kẻ thù cũ".

Chú thích ảnh
Nga triệu tập đại sứ Tây Ban Nha tại Moscow sau khi quyền Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell gọi Nga là một "kẻ thù cũ". Nguồn ảnh: thestar.com

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bình luận của quyền Ngoại trưởng Borrell "gây tổn hại tới mối quan hệ giữa Tây Ban Nha và Nga, tới quan điểm chung về quan hệ song phương là hữu nghị, dựa trên một mối quan hệ đối tác và cùng có lợi".

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng đã xác nhận việc Nga triệu Đại sứ nước này tại Moskva, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên về quyết định của Bộ Ngoại giao Nga.

Mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây trở nên xấu đi sau sự kiện Nga sáp nhập trở lại bán đảo Crimea, dẫn tới hàng loạt các biện pháp cấm vận kinh tế của EU nhằm vào các doanh nghiệp, ngân hàng và doanh nhân Nga. Moskva cũng đáp trả bằng nhiều biện pháp, như ngừng nhập khẩu nông sản của EU, gây thiệt hại lớn cho các nước thuộc khối này.

Thanh Bình (TTXVN)
Việt Nam ghi nhận công lao của chuyên gia Nga trong công tác gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Việt Nam ghi nhận công lao của chuyên gia Nga trong công tác gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 28/5 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, lãnh đạo Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng cùng với Đại sứ quán đã thừa ủy quyền của Thủ tướng, thực hiện lễ trao tặng các huân huy chương Lao Động, Độc lập và Hữu nghị cho 2 tập thể và 23 cá nhân của Liên bang Nga đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN