Tây Ban Nha cảnh báo không nên 'đổ máu' tại Venezuela

Người phát ngôn Chính phủ Tây Ban Nha Isabel Celaa ngày 30/4 cảnh báo không nên "đổ máu" tại Venezuela, đồng thời khẳng định Madrid không ủng hộ bất kỳ cuộc đảo chính quân sự nào tại Venezela.

Chú thích ảnh
Nhóm binh sĩ ủng hộ thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido trang bị vũ khí chiếm một vị trí tại căn cứ La Carlota ở Caracas ngày 30/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, bà Celaa cho biết: "Chúng tôi rất hy vọng không xảy ra đổ máu", và nhấn mạnh rằng Tây Ban Nha ủng hộ giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng hiện nay tại Venezuela.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido xuất hiện trong một đoạn băng video tuyên bố đã được một số binh sĩ ủng hộ trong một âm mưu đảo chính quân sự, tuy nhiên chính phủ khẳng định vẫn đang kiểm soát tình hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez ngày 30/4 khẳng định quân đội đứng về phía Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời lên án thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là kẻ "phản quốc".

Bích Liên (TTXVN)
Chính phủ Venezuela tuyên bố đập tan đảo chính
Chính phủ Venezuela tuyên bố đập tan đảo chính

Ngày 30/4, hãng tin AP cho biết Chính phủ Venezuela tuyên bố đang ngăn chặn một cuộc đảo chính nhỏ của những "phần tử phản bội" trong quân đội cấu kết với phe đối lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN