Nga: Tòa quốc tế không thể xét xử ông Yanukovych

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, Ukraine không thể yêu cầu tòa án hình sự quốc tế (ICC) có trụ sở ở Hague, Hà Lan, xét xử Tổng thống Viktor Yanukovych.

Ngày 26/2, hãng tin ITAR-TASS (Nga) dẫn lời người phát ngôn của ICC cho biết: “Không một nước nào có quyền đề nghị ICC xét xử một cá nhân cụ thể nào đó”. Không những vậy, phán quyết của ICC cũng không thể có hiệu lực đối với các vụ việc ở Ukraine, vì đơn giản là quốc gia Đông Âu này chưa kí kết Quy chế Rome về Tòa án Hình sự Quốc tế.

Trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hague, Hà Lan. Ảnh: EPA


Người phát ngôn ICC bày tỏ: Bất kì nước nào cũng có thể phê chuẩn thông qua Quy chế Rome, làm cơ sở để ICC có điều kiện điều tra các vụ việc xảy ra bên trong lãnh thổ nước đó – kể từ ngày 1/7/2002, thời điểm văn bản này chính thức có hiệu lực. “Trong bất kì trường hợp nào, chỉ có công tố viên ICC mới có thể quyết định có đủ căn cứ để mở cuộc điều tra hay không”, một viên chức Văn phòng quan hệ công chúng của ICC giải thích thêm.

Trước đó, Quốc hội Ukraine hôm 25/2 đã thông qua nghị quyết yêu cầu đưa Tổng thống đang bỏ trốn Viktor Yanukovich ra xét xử tại  ICC về “các tội ác nghiêm trọng” sau khi bị bắt.


HT (ITAR-TASS)

Ukraine giải tán lực lượng cảnh sát đặc biệt Berkut
Ukraine giải tán lực lượng cảnh sát đặc biệt Berkut

Hãng tin Nga Itar Tass sáng nay đưa tin, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã ký lệnh giải tán lực lượng cảnh sát đặc biệt Berkut (Đại bàng vàng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN