Ukraine giải tán lực lượng cảnh sát đặc biệt Berkut

Hãng tin Nga Itar Tass sáng nay đưa tin, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã ký lệnh giải tán lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Berkut (Đại bàng vàng). Thông tin này trước đó được ông Avakov công bố trên trang Facebook cá nhân.

Thành viên lực lượng cảnh sát đặc biệt Ukraine.


Berkut là lực lượng đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych nhằm đối phó với phong trào biểu tình trên quảng trường Độc lập. Việc giải tán Berkut dấy lên những câu hỏi về lực lượng nào hiện đang lãnh trách nhiệm bảo vệ chính phủ mới.

Theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Avakov, một phiên họp đặc biệt về Berkut sẽ được tiến hành trong ngày hôm nay, 26/2, tuy nhiên ông không nói rõ chính quyền lâm thời sẽ xử lý ra sao với các thành viên Berkut.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Berkut của Ukraine được thành lập ngày 16-1-1992, trên cơ sở kế thừa cơ cấu biên chế và trang bị của lực lượng đặc nhiệm OMON thuộc Liên Xô cũ. Berkut có nhiệm vụ bảo vệ trật tự xã hội ở những nơi có tình hình xã hội phức tạp, khi có biểu tình, xuất hiện tình trạng khẩn cấp, ngăn chặn những biểu hiện côn đồ và gây bất ổn, bắt giữ tội phạm có vũ trang nguy hiểm và giải phóng con tin...

P.L

Ukraine đối mặt thử thách “kép”
Ukraine đối mặt thử thách “kép”

Phe đối lập ở Ukraine đã thành công trong tiếm quyền ở thủ đô Kiev sau khi lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych. Nhưng trước mắt họ không phải là một tương lai “toàn màu hồng” khi phải đối mặt với cả khủng hoảng chính trị và khủng hoảng kinh tế. Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ không can thiệp vào nội bộ Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN