Nga tố Tổng thống Ukraine lợi dụng vụ Biển Đen 'kiếm phiếu' trước thềm bầu cử

Nga đánh giá rằng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang lợi dụng vụ căng thẳng tại Biển Đen giữa hai quốc gia ngày 25/11 và thiết quân luật nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ trước thềm bầu cử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/11 phát biểu: “Ý định của chính quyền Ukraine và tất nhiên là Tổng thống Petro Poroshenko khá rõ ràng. Mục tiêu hàng đầu đó là dùng thiết quân luật đẩy mạnh tỷ lệ ủng hộ vốn đang giảm nhanh chóng để giành điểm nhằm xúc tiến thêm làn sóng bài Nga khác”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chụp ảnh cùng các quân nhân. Ảnh: AP

Bà Maria Zakharova đồng thời nhấn mạnh rằng nỗ lực duy trì quyền lực của Tổng thống Petro Poroshenko sẽ kéo theo hậu quả nguy hiểm cho Ukraine.

Hãng Sputnik đưa tin chính Tổng thống Nga Putin cũng đánh giá sự việc tại Eo biển Kerch là động thái khiêu khích do Ukraine thiết kế để nâng tỷ lệ ủng hộ cho ông Poroshenko trước thềm cuộc bầu cử sắp tới của quốc gia này.

Đề cập đến vụ đụng độ tại Eo biển Kerch, bà Zakharova nói: “Chúng tôi đã đề nghị Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cùng các tổ chức khác quan tâm đến rủi ro trong trường hợp xảy ra xung đột cũng như ván đề nhân quyền tại Ukraine. Chúng tôi đã cảnh báo phương Tây về mối nguy hiểm của chính quyền ông Poroshenko, người tham vọng giữ quyền lực, đang kéo Ukraine và cuộc đánh cược sẽ gây hậu quả đối cho quốc gia này cũng như an ninh châu Âu”.

Về diễn biến Tổng thống Ukraine ra lệnh hạn chế nam công dân Nga từ 16-60 tuổi nhập cảnh vào Ukraine, bà Zahharova cho biết Nga sẽ không hành động tương tự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương hủy cuộc gặp với người đồng cấp Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina (30/11-1/12) bắt nguồn từ nội bộ chính trị Mỹ thay vì liên quan đến vụ việc tại Eo biển Kerch.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết trong đầu tuần này, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Twitter quyết định hủy cuộc gặp với người đồng cấp Putin sau khi ông nhận được thông tin về vụ việc ở Eo biển Kerch.

Theo Điện Kremlin, ngày 25/11, ba tàu hải quân Ukraine đã xâm phạm lãnh hải Nga khi từ Biển Đen đi qua Eo biển Kerch tiến vào Biển Azov. Tàu của Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cùng Hạm đội Biển Đen đã theo sát 3 tàu Ukraine và yêu cầu các phương tiện này dừng lại. Quân đội Nga đã buộc sử dụng vũ khí để ngăn tàu hải quân Ukraine.

Có 3 thủy thủ Ukraine bị thương trong vụ việc và đã được điều trị y tế. Nga đã bắt giữ 3 tàu Ukraine. Nga tuyên bố vụ việc này là động thái thách thức của Ukraine. Trong khi đó Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lại cáo buộc Nga khiêu khích. Quốc hội Ukraine đã thông qua lệnh thiết quân luật trong 30 ngày hiệu lực tới tháng 1/2019.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Nga cáo buộc phương Tây trợ giúp Ukraine kế hoạch ‘gây gổ’ trên biển Azov
Nga cáo buộc phương Tây trợ giúp Ukraine kế hoạch ‘gây gổ’ trên biển Azov

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố bà nghi ngờ có một vài đối tác phương Tây biết rõ hoặc thậm chí tham gia lên kế hoạch vụ đụng độ giữa Hải quân Nga và Ukraine trên Biển Azov.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN