Nga thu về gấp đôi dù xuất khẩu ít khí đốt hơn sang châu Âu

Giá năng lượng tăng cao giúp Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom bù đắp thiệt hại từ việc sụt giảm nguồn cung sang châu Âu.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Sputnik

Theo kênh truyền hình RT, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm gây tổn hại cho ngành khí đốt của Nga đã phản tác dụng, khi giá năng lượng leo cao chóng mặt đã giúp tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom gia tăng lợi nhuận.

Ông Oliver Hortay, Giám đốc bộ phận nghiên cứu chính sách về khí hậu và năng lượng thuộc một viện nghiên cứu ở Hungary, cho biết mặc dù lượng khí đốt chuyển sang EU giảm mạnh nhưng công ty Gazprom vẫn nhận về gấp đôi doanh thu xuất khẩu.

“Trong năm nay, Gazprom cung cấp khí đốt ít hơn 43% cho châu Âu so với năm ngoái. Với giá khí đốt trung bình tăng gấp 3 lần, doanh thu xuất khẩu khí đốt sang châu Âu của công ty sẽ tăng từ 53 tỷ USD lên 100 tỷ USD”, chuyên gia Oliver viết trên tài khoản Facebook cá nhân.

Trước đó, một bài viết trên Thời báo Tài chính cũng ghi nhận giá khí đốt cao hơn đã giúp Tập đoàn Gazprom bù lại khi giảm lượng khí đốt cung cấp sang EU. Theo bài báo, Gazprom hiện cung cấp khoảng 84 triệu m3 khí đốt cho các khách hàng châu Âu thông qua Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi ngày, so với mức trung bình của năm ngoái là 480 triệu m3.

Theo nhà phân tích Ron Smith của BCS Global Markets, nguồn cung thông qua đường ống Nord Stream 1 sụt giảm mạnh dự kiến ​​đẩy giá năm nay lên mức trung bình gấp ba lần so với năm 2021, từ đó kéo theo tổng doanh thu của Gazprom tăng 85% lên 100 tỷ USD.

Theo ước tính của các chuyên gia, vào năm 2022, Gazprom sẽ xuất khẩu khí đốt ít hơn 43% với mức giá trung bình là 1000 USD/m3.

Vào cuối tháng 8, Gazprom tiết lộ họ đã kiếm được 41,75 tỷ USD lợi nhuận ròng chỉ trong nửa đầu năm 2022 so với 29 tỷ USD cho cả năm 2021.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Cảnh báo về mùa Đông đầy khó khăn ở châu Âu do thiếu khí đốt của Nga
Cảnh báo về mùa Đông đầy khó khăn ở châu Âu do thiếu khí đốt của Nga

Một nghiên cứu của Công ty tư vấn Yakov&Partners cho hay các nước châu Âu sẽ gặp nhiều khó khăn trong mùa Đông sắp tới và năm 2023 nếu không có nguồn cung cấp khí đốt của Nga hoặc sự suy giảm đáng kể của nền kinh tế khu vực. Sự thiếu hụt khí đốt ở Liên minh châu Âu (EU) trong mùa sưởi ấm sắp tới có thể lên tới ít nhất 10 tỷ m3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN