Nga thông qua dự luật thành lập phong trào thanh niên yêu nước

Ngày 7/7, các nhà lập pháp Nga đã thông qua dự luật thành lập một phong trào thanh niên yêu nước nhằm gợi nhớ đến các tổ chức thanh niên thời Liên Xô cũ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo dự luật trên, việc thành lập phong trào này là nâng cao các giá trị yêu nước và của nước Nga trong trẻ em và giới trẻ. Tổng thống Vladimir Putin sẽ đứng đầu ban giám sát của phong trào này. 

Trong một tuyên bố, Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga, thông báo một phong trào của trẻ em và thanh thiếu niên Nga đang được thành lập. Tổ chức này sẽ tiếp nhận tất cả trẻ em từ độ tuổi từ 6 tuổi trở lên và kinh phí hoạt động của tổ chức được trích từ ngân sách nhà nước. Việc tham gia vào phong trào thanh niên yêu nước này sẽ dựa trên cơ sở tự nguyện. Thống đốc các vùng tại Nga sẽ tham gia vào quá trình thành lập tổ chức này.

Theo các nhà lập pháp Nga, chính phủ cần tạo điều kiện góp phần cho sự phát triển toàn diện về tinh thần, đạo đức, trí tuệ và thể chất của trẻ em, thúc đẩy việc học tập tinh thần yêu nước, trách nhiệm dân sự và sự tôn trọng đối với người lớn.

Thanh Hương  (TTXVN)
Nga thông qua dự luật hạn chế chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
Nga thông qua dự luật hạn chế chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Các nhà lập pháp Nga ngày 5/7 đã thông qua một dự luật nhằm hạn chế việc chuyển dữ liệu cá nhân của người Nga ra nước ngoài và yêu cầu các tổ chức có kế hoạch làm như vậy phải thông báo trước cho cơ quan quản lý truyền thông Roskomnadzor.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN