Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhất trí về tiến trình chính trị tại Syria

Ngày 20/12 tại Moskva, ngoại trưởng 3 nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ra tuyên bố nhất trí về tiến trình chính trị tại Syria, trong đó nêu rõ 3 nước này sẵn sàng đứng ra bảo đảm cho cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp báo tại Belgrade, Serbia ngày 13/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại buổi họp báo chung sau cuộc họp 3 bên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo, 3 bên đã nhất trí về các biện pháp khôi phục tiến trình chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại Syria. Tuyên bố của ngoại trưởng 3 nước khẳng định tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời tin tưởng rằng cuộc xung đột Syria không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự.

Các ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cũng hoan nghênh những nỗ lực chung tại khu vực phía Đông Aleppo, qua đó giúp người dân được sơ tán và lực lượng đối lập vũ trang rút lui một cách có tổ chức. Ba bên khẳng định phải đảm bảo hoàn tất quá trình này một cách liên tục, an toàn và đáng tin cậy.

Về lệnh ngừng bắn, 3 bên nhất trí về tầm quan trọng của biện pháp này, cũng như quyền tiếp cận không bị cản trở của hoạt động hỗ trợ nhân đạo và di chuyển tự do của người dân trên lãnh thổ Syria. Đặc biệt, Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thúc đẩy thỏa thuận đang được chuẩn bị thông qua các cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập Syria, và đứng ra bảo đảm cho thỏa thuận đó. Ba nước cũng kêu gọi các nước khác trên thế giới cùng hành động.

Tại cuộc họp, ngoại trưởng 3 nước cũng khẳng định quyết tâm chung trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tổ chức Jabhat al-Nusra và việc phân biệt các tổ chức khủng bố này với phe đối lập có vũ trang Syria.

Các ngoại trưởng Sergey Lavrov của Nga, Mevlut Cavusoglu của Thổ Nhĩ Kỳ và Mohammad Javad Zarif của Iran đã nhóm họp tại thủ đô Moskva ngày 20/12, chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ giết hại dã man Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra lo ngại về quan hệ hai nước cũng như nhiều hoài nghi về kết quả hội đàm.

Đại diện Tổng thống Nga về vấn đề Trung Đông và các nước châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Tuyên bố chung của ngoại trưởng 3 nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được công bố tại Trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) và Geneva (Thụy Sĩ), nhằm tạo điều kiện để tất cả những ai quan tâm vấn đề Syria có thể tiếp cận tài liệu.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định quá trình sơ tán dân thường tại thành phố Aleppo sẽ được hoàn tất trong vòng tối đa 2 ngày. Ông Lavrov nhấn mạnh Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp triển khai chiến dịch sơ tán khỏi Aleppo, trong khi Nhóm Quốc tế Hỗ trợ Syria (ISSG) không có khả năng thực hiện các quyết định của mình. Ngoài ra theo ông Lavrov, cả Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đều nhất trí rằng ưu tiên hiện nay ở Syria là chống khủng bố.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nêu rõ hợp tác 3 bên Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran tại Aleppo đã mang lại kết quả cụ thể, vì vậy sự hợp tác theo phương thức này cần được nhân rộng tới các khu vực khác của Syria. Ông nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là thiết lập ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria. Đến với cuộc gặp lần này, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng với việc góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, còn có thể giúp củng cố chặt chẽ hơn mối quan hệ với Nga, vốn chỉ mới vừa được hàn gắn trong thời gian nửa năm qua, giờ lại đang đứng trước thử thách mới, khi ngày 19/12 vừa qua, Đại sứ Nga Andrei Karlov bị sát hại dã man ngay tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Nga, Mỹ thúc đẩy bình thường hóa tình hình Aleppo
Ngoại trưởng Nga, Mỹ thúc đẩy bình thường hóa tình hình Aleppo

Ngày 20/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry để thảo luận các vấn đề bình thường hóa hoàn toàn tình hình tại thành phố Aleppo của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN