Ngoại trưởng Nga, Mỹ thúc đẩy bình thường hóa tình hình Aleppo

Ngày 20/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry để thảo luận các vấn đề bình thường hóa hoàn toàn tình hình tại thành phố Aleppo của Syria.

Người dân Syria sơ tán khỏi khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía tây Aleppo ngày 16/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết hai bên đã thảo luận vấn đề vượt qua xung đột tại Syria, trong đó có việc bình thường hóa hoàn toàn tình hình Aleppo ở những khu vực đã hoàn tất việc sơ tán người dân và rút các tay súng, nối lại đàm phán giữa các bên của Syria mà không cần điều kiện tiên quyết.

Ngoại trưởng Nga cũng thông báo tới người đồng cấp Mỹ kết quả cuộc họp 3 bên cấp ngoại trưởng các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, trong đó ông Lavrov lưu ý đến khả năng ký kết thỏa thuận giữa chính phủ và các lực lượng đối lập có vũ trang ở Syria, cũng như bày tỏ sự ủng hộ đề xuất của Kazakhstan tổ chức đàm phán về thỏa thuận trên tại nước này.

Ngoại trưởng Nga đánh giá cuộc đàm phán này nếu được tổ chức sẽ là khởi đầu cho tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị, tạo động lực thúc đẩy cuộc đối thoại tại Geneva giữa các bên của Syria dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ), tiến trình mà theo ông Lavrov đã bị rơi vào bế tắc lâu nay do những yêu cầu mang tính chất tối hậu thư của phe đối lập Syria.


Cũng trong cuộc điện đàm, hai quan chức đầu ngành ngoại giao Nga và Mỹ đã trao đổi quan điểm về triển vọng giải quyết xung đột Palestine và Israel, cũng như việc thực hiện kế hoạch hành động chung toàn diện liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

TTXVN/Tin Tức
Syria cho phép LHQ tăng gấp ba nhân viên giám sát tại Aleppo
Syria cho phép LHQ tăng gấp ba nhân viên giám sát tại Aleppo

Chính phủ Syria cho phép LHQ cử thêm 20 nhân viên đến khu vực phía Đông thành phố Aleppo để giám sát hoạt động sơ tán hàng nghìn người đang diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN