Nga thay đổi chiến thuật tấn công bằng tên lửa; Tổng thống Ukraine tin tưởng phản công thành công

Trong khi tình báo Anh phát hiện cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Liên bang Nga vào Ukraine phản ánh sự thay đổi về chiến thuật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng cuộc phản công nhằm chống lại các lực lượng Nga sẽ thành công.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong một bản đánh giá đưa ra ngày 29/4 trên tài khoản Twitter chính thức của Bộ Quốc phòng, tình báo Anh lưu ý rằng tấn công vào hôm trước (28/4) là cuộc tấn công lớn đầu tiên của Liên bang Nga kể từ đầu tháng 3, cho thấy Moskva bắt đầu chiến thuật tấn công tầm xa.

Theo báo cáo, trong cuộc tấn công vào sáng 28/4, phía Nga đã phóng 23 tên lửa hành trình từ máy bay chiến lược và 21 quả trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, chỉ có hai quả tên lửa tấn công thành phố Uman ở Cherkasy Oblast, làm ít nhất 25 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong đợt tấn công này không phải là việc phía Nga sử dụng ít tên lửa hơn so với các cuộc tấn công trong mùa đông mà dường như tên lửa của Nga không nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Thay vào đó, tình báo Anh cho rằng có khả năng thực tế là phía Nga đang cố gắng nhằm mục tiêu vào các đơn vị dự bị của Ukraine và các vật tư quân sự gần đây được cung cấp cho Ukraine.

Sau cuộc tấn công của Nga, tờ European Pravda cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt toàn cầu đối với Moskva và kiên trì kế hoạch phản công.

Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy, ông Zelensky nói rằng Ukraine đã chuẩn bị cho một cuộc phản công.

Nhà lãnh đạo Ukraine tin tưởng cuộc phản công sẽ thành công và cuối cùng, các lực lượng Ukraine sẽ giải phóng lãnh thổ của mình.

Ông Zelensky không tiết lộ khi nào cuộc phản công sẽ bắt đầu và cuộc phản công sẽ được tiến hành như thế nào, nhưng cho rằng trong cuộc phản công, vũ khí là rất quan trọng để bảo đảm an toàn tính mạng cho thêm nhiều người.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gọi các cuộc tấn công tên lửa của Nga ngày 28/4 là bằng chứng rõ ràng hơn về sự cần thiết phải trang bị cho Ukraine những chiếc chiến đấu cơ F-16.

Theo Washington Post, các quan chức Ukraine đã nhiều lần đặt hy vọng vào việc phương Tây nhượng bộ và đồng ý cung cấp cho nước này những chiếc F-16 do Mỹ chế tạo. Nhưng đó dường như vẫn là một mong đợi xa vời.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News vào cuối tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Ukraine “không cần F-16 lúc này”.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine không đồng ý như vậy, họ mong có F-16 càng sớm càng tốt.

Ông Yuriy Sak, một cố vấn cho Bộ Quốc phòng Ukraine, nói: “F-16 là nền tảng phổ biến nhất, và chúng có thể mang đầy đủ các loại vũ khí bắt buộc phải có, nếu không muốn nói là chiếm ưu thế trên không thì ít nhất cũng là ngang bằng với người Nga".

Thành Nam/Báo Tin tức
Kiev muốn có thêm vũ khí; cựu Tổng thống Nga Medvedev kêu gọi phi quân sự hoá Ukraine
Kiev muốn có thêm vũ khí; cựu Tổng thống Nga Medvedev kêu gọi phi quân sự hoá Ukraine

Bình luận kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cung cấp thêm vũ khí để phản công, cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố chỉ một thất bại quân sự nặng nề mới "làm hạ hoả" giới lãnh đạo Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN