Nga: Tăng thời hạn lưu trú của thị thực điện tử

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nga Alexey Klimov xác nhận kể từ ngày 23/8 tới, công dân nước ngoài có thể lưu trú tại Nga bằng thị thực điện tử tối đa trong 30 ngày, thay vì 16 ngày như trước đây.

Chú thích ảnh
Khách du lịch tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Quy định mới về thời hạn lưu trú bằng thị thực điện tử do Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 23/7. Theo đó, thời hạn hiệu lực của thị thực điện tử tăng từ 60 lên 120 ngày, còn thời gian lưu trú tối đa của công dân nước ngoài tại Nga tăng từ 16 lên 30 ngày.

Ông Klimov cho biết, sự đổi mới này sẽ giúp tăng số lượng công dân nước ngoài nhập cảnh vào Nga với mục đích kinh doanh, nhân đạo và du lịch, đồng thời vẫn duy trì mức độ kiểm soát di cư phù hợp.

Thị thực điện tử cho phép công dân của 64 quốc gia nằm trong danh sách được Chính phủ Nga phê duyệt nhập cảnh và lưu trú tại Nga. Từ tháng 12/2024, Nga đã bổ sung 11 quốc gia vào danh sách này, gồm Barbados, Bhutan, Zimbabwe, Jordan, Kenya, Papua New Guinea, Saint Lucia, Tonga, Trinidad và Tobago, Turkmenistan và Eswatini.

Tâm Hằng (TTXVN)
Nga tăng gấp đôi thời gian lưu trú cho thị thực điện tử
Nga tăng gấp đôi thời gian lưu trú cho thị thực điện tử

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 13/5, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật quan trọng nhằm nới lỏng đáng kể chính sách thị thực điện tử, đánh dấu bước tiến mới trong việc thu hút khách quốc tế đến Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN