Nga sẽ viện trợ 25.000 tấn lúa mì và 10.000 tấn dầu cho Liban

Theo hãng tin Reuters, ngày 31/10, Bộ trưởng Công chính Liban, ông Ali Hamie cho biết Nga sẽ viện trợ cho Liban 25.000 tấn lúa mì và 10.000 tấn dầu. Liban đã chính thức được thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt viện trợ này.

Chú thích ảnh
Một cánh đồng lúa mì tại Karpenkovo, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin viện trợ được đưa ra sau khi Nga tuần trước thông báo ngừng tham gia Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian. Sáng kiến này tạo điều kiện cho tàu hàng đi qua Biển Đen trong bối cảnh xung đột tại Ukraine, qua đó làm dịu những lo ngại về an ninh lương thực, đặc biệt tại các nước đang phát triển phụ thuộc lớn vào ngũ cốc nhập khẩu. Được biết, ngày 31/10, các tàu chở ngũ cốc vẫn xuất cảng ở Ukraine.

Liban hiện đang trải qua năm thứ 4 khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Hiện đồng nội tệ của Liban đã mất hơn 90% giá trị so với năm 2019, khiến chính phủ nước này rất chật vật để chi trả cho việc nhập khẩu các loại hàng hóa cơ bản.

Bích Liên (TTXVN)
Khẩn trương thu hoạch lúa, rau màu trước diễn biến phức tạp của bão số 7
Khẩn trương thu hoạch lúa, rau màu trước diễn biến phức tạp của bão số 7

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã ban hành Công điện khẩn số 19 yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa mùa còn lại, rau màu đã đến kỳ thu hoạch để giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN