Khẩn trương thu hoạch lúa, rau màu trước diễn biến phức tạp của bão số 7

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã ban hành Công điện khẩn số 19 yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa mùa còn lại, rau màu đã đến kỳ thu hoạch để giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Chú thích ảnh
Nông dân xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương thực hiện các biện pháp phòng, chống ngập úng cho lúa Mùa. Ảnh (tư liệu) minh họa: Thế Duyệt/TTXVN 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành kêu gọi tàu, thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh, trú an toàn; thông báo cho chủ, thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để tìm nơi tránh, trú an toàn, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu, thuyền; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành rà soát phương án di dời lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản; ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn; người dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu và các công trình đang thi công tại các tuyến đê cửa sông, đê biển; trường hợp phát hiện công trình không đảm bảo an toàn, địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay...

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 31/10, vùng biển ngoài khơi hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên vùng biển hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải đều có nguy cơ rủi ro cao do tác động của gió mạnh và sóng lớn...

TTXVN/Báo Tin tức
Bão số 7 có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới, sau suy yếu dần
Bão số 7 có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới, sau suy yếu dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc-116,7 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13. Bão có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới, sau suy yếu dần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN