Xây dựng mô hình An toàn giao thông từ cơ sở

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, kéo giảm tai nạn và vi phạm, phường Bắc Giang triển khai mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông” với sự tham gia của các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể. Sau 3 tháng thực hiện, địa phương ghi nhận số vụ tai nạn giao thông giảm 75%, số người chết giảm 50%, số người bị thương giảm 100% so với cùng kỳ năm 2025.

Chú thích ảnh
Diễu hành tuyên truyền xây dựng mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông”.

Từ khu dân cư đến các mô hình tự quản

Là địa bàn trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, phường Bắc Giang hiện có diện tích 23,23 km², dân số gần 130.000 người, tập trung hơn 1.300 doanh nghiệp, 6.700 hộ kinh doanh dịch vụ và trên 14.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Địa bàn có hơn 350 km đường đô thị với 14 tuyến phố chính, cùng các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường sắt và đường thủy.

Sau sáp nhập, lưu lượng người và phương tiện trên địa bàn gia tăng. Tình trạng dừng, đỗ phương tiện sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm tốc độ, nồng độ cồn vẫn còn xảy ra. Trong quý I/2026, có 1.733 trường hợp công dân của phường vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trước thực tế đó, phường Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị triển khai mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông”, với 51 nhiệm vụ cụ thể; mô hình được phát động từ ngày 15/5. Theo đó, phường tập trung nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, kéo giảm tai nạn và các hành vi vi phạm; đồng thời rà soát, xử lý những bất cập về hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông.

Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình cho biết, địa phương xác định xây dựng “Phường Bắc Giang an toàn giao thông” là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trọng tâm là chuyển từ xử lý vi phạm sang quản trị rủi ro, phòng ngừa chủ động, tập trung thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, từng hộ gia đình.

Tại Tổ dân phố Á Lữ, nội dung chấp hành pháp luật về giao thông được đưa vào các cuộc họp chi bộ, họp tổ dân phố; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và nhóm Zalo. Tổ trưởng Tổ dân phố Á Lữ Nguyễn Thanh Hải cho biết, tổ dân phố vận động 100% hộ gia đình ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; không dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông.

Mô hình “Tổ dân phố an toàn giao thông” và “Tuyến đường văn minh tự quản” được duy trì. Cán bộ tổ dân phố, trưởng các chi hội đoàn thể và đảng viên được phân công theo dõi từng cụm dân cư, tuyến đường, nhắc nhở người dân dừng, đỗ phương tiện đúng quy định.

Tổ dân phố phối hợp với Công an phường thông qua đường dây nóng và nhóm tương tác Zalo để phản ánh các bất cập về hạ tầng, nguy cơ mất an toàn giao thông và những trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Việc chấp hành pháp luật giao thông được đưa vào nội dung phục vụ bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Những gia đình thực hiện tốt được biểu dương tại các hội nghị cộng đồng; trường hợp vi phạm được nhắc nhở, góp ý tại các cuộc họp tổ dân phố.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở diễu hành tuyên truyền xây dựng mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông”.

Cùng với các tổ dân phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Giang triển khai các hoạt động xây dựng “văn hóa giao thông từ gia đình”. Theo đó, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ được vận động ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Các chi hội phụ nữ thành lập, duy trì “Tổ phụ nữ tự quản an toàn giao thông”, phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn giao thông và nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định tại khu vực cổng trường.

Giảm vi phạm, tăng ứng dụng công nghệ

Sau 3 tháng triển khai, từ ngày 15/5 đến 15/8, mô hình “Phường Bắc Giang an toàn giao thông” ghi nhận những kết quả tích cực. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn giảm 75%, số người chết giảm 50%, số người bị thương giảm 100%; không xảy ra tai nạn giao thông từ rất nghiêm trọng trở lên.

Số trường hợp công dân vi phạm trật tự, an toàn giao thông giảm 48%, từ 1.733 trường hợp được ghi nhận trong quý I/2026 xuống còn 907 trường hợp. Trong đó, vi phạm tốc độ giảm 59%, tương ứng 232 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn giảm 45%, tương ứng 103 trường hợp; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông giảm 34,5%; vi phạm vạch kẻ đường giảm 30%.

Cùng với kiểm tra, xử lý, phường tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật giao thông. Trong 3 tháng, phường tổ chức 56 hội nghị tuyên truyền tập trung; phối hợp phát sóng 25 phóng sự, bản tin; biên soạn 32 bản tin tuyên truyền tới 97 tổ dân phố. Trên 31.368 hộ dân và 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, với 21.996 học sinh, đã ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
Giáo viên Trường Mầm non Ngô Sĩ Liên hướng dẫn trẻ đội mũ bảo hiểm đúng cách. 

Các mô hình tự quản được triển khai tại khu dân cư, trường học và trên các tuyến phố. Toàn phường có 28 mô hình “Cổng trường và nhà xe an toàn giao thông”; mô hình “Tuyến đường Hoàng Văn Thụ không vi phạm tín hiệu đèn giao thông”; các mô hình tự quản tại Tổ dân phố Yết Kiêu, Giáp Hải và mô hình bảo đảm trật tự đô thị khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Công tác rà soát, xử lý bất cập về hạ tầng giao thông được thực hiện đồng thời. Phường rà soát 14 tuyến đường chính, 12 khu vực trọng điểm; xử lý 5 vị trí có nguy cơ ùn tắc và khắc phục 52 bất cập trong tổ chức giao thông. 12 vị trí vi phạm trật tự đô thị phức tạp được giải tỏa, 260 tang vật lấn chiếm bị tạm giữ; 1/3 số lối đi tự mở qua đường sắt được xóa bỏ.

Tổng kinh phí đầu tư, duy tu hạ tầng, bổ sung biển báo, đèn chiếu sáng, camera và tuyên truyền phục vụ xây dựng mô hình đạt trên 160 tỷ đồng.

Trong quản lý giao thông, phường tăng cường ứng dụng công nghệ. Hệ thống camera giám sát được triển khai trên toàn bộ 14 tuyến phố chính; các phản ánh về giao thông được tiếp nhận qua Trang thông tin điện tử của phường và ứng dụng VNeTraffic. Đến nay, phường đã hỗ trợ 1.425 công dân cài đặt ứng dụng.

Bên cạnh kết quả đạt được, phường xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn còn nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân chưa duy trì thường xuyên việc chấp hành quy định; vẫn còn tình trạng dừng, đỗ phương tiện sai quy định, tái lấn chiếm vỉa hè khi không có lực lượng chức năng...

Chủ tịch UBND phường Bắc Giang Trần Văn Thanh cho biết, thời gian tới địa phương tiếp tục xác định xây dựng “Phường Bắc Giang an toàn giao thông” là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang quản trị rủi ro, phòng ngừa chủ động, tập trung nâng cao ý thức tự giác của người dân. Phường tiếp tục nâng cấp, phủ sóng hệ thống camera giám sát AI trên địa bàn để phục vụ quản lý và xử lý vi phạm qua hình ảnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ dân phố và tổ liên gia trong giám sát, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về giao thông.

Địa phương đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh khắc phục những bất cập, điểm đen về tai nạn giao thông trên đường tỉnh 295B, Quốc lộ 31; nghiên cứu quy hoạch các điểm đỗ xe tĩnh đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Phường Bắc Giang cũng tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình “Tuyến phố văn minh”, “Tổ dân phố an toàn giao thông”, “Cổng trường an toàn giao thông”, gắn trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể và khu dân cư với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đồng Thúy (TTXVN)
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN