Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại nhiều nơi ở Gia Lai

Ngày 5/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, nhất là khu vực phía Tây tỉnh.

Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ, sạt lở tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Chú thích ảnh
Giúp dân tại các đoạn nước chảy xiết ở khu vực đập tràn giáp ranh giữa làng La, xã Ia Boòng và xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, từ 3 giờ ngày 4/9 đến 3 giờ ngày 5/9, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có nơi mưa vừa, mưa to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Tại Ia Kênh, lượng mưa đo được là 83 mm.

Dự báo, từ nay đến sáng sớm 7/9, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Tại xã Ia Krái, nước dâng cao gây ngập sâu tại cầu trên tuyến đường liên xã Ia Krái - Gào, đoạn qua thôn Kmông và thôn Delung, làm giao thông bị chia cắt tạm thời. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời một hộ dân với 3 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn. Hiện nước đã rút, người dân đã trở về nhà.

Mưa lớn cũng làm xuất hiện 2 điểm sạt lở cục bộ tại khu vực đường dẫn ra bến đò làng Yom cũ và khu vực phía sau làng Nú cũ, thuộc thôn Ia Khai. Trong đó, một điểm sạt lở cắt ngang mặt đường với chiều dài khoảng 20 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với người và phương tiện qua lại.

Tại phường An Phú, nước từ đầu nguồn đổ về lớn, trong khi khả năng tiêu thoát không kịp đã gây ngập 12 nhà dân tại tổ dân phố Phú Thọ. Khu vực cầu làng Ring - cuối đường Hoàng Diệu cũng xảy ra tình trạng nước chảy tràn qua cầu. Trên đường Hoàng Diệu, nước tràn gây sạt lở lề và taluy với chiều dài khoảng 15 m, sâu từ 1-1,5 m. Đến nay, nước đã rút, tình trạng ngập cục bộ không còn.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích lúa, rau màu bị ngập tại khu vực phường An Phú khoảng 157,6 ha; tại phường Ayun Pa có khoảng 40 ha lúa đang trong thời kỳ trổ, chín bị ngập.

Tại xã Phú Thiện, ghi nhận 5 điểm ngập cục bộ tại các khu vực thôn Plei Chrung, Plei Tel, Plei Klah, Plei A Thai, Thắng Lợi 2 và nhiều tuyến đường nội thôn, gây chia cắt giao thông tạm thời. Hiện nước đã rút, việc đi lại cơ bản trở lại bình thường.

Đáng chú ý, trên địa bàn xã Phú Thiện xuất hiện 3 điểm sạt lở. Tại khu vực phía Đông bờ kè sông Ia Sol, thuộc thôn Plei Knông, điểm sạt lở dài khoảng 15m, rộng 3m và sâu khoảng 7m.

Tại khu vực phía Tây bờ sông Ia Sol, thuộc thôn Mơ Lan, sạt lở kéo dài khoảng 70m, rộng trung bình từ 5 - 20 m và sâu khoảng 15 m. Điểm sạt lở nằm dọc tuyến đường người dân đi lại, cách khu vực nhà ở khoảng 10 m và hiện có xu hướng tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông và khu dân cư.

Tại khu vực đường giao thông thôn Thắng Lợi 2, tuyến đường dài khoảng 500 m chưa được đầu tư hệ thống thoát nước kiên cố. Mưa lớn kéo dài khiến nước từ sườn núi dồn xuống, gây xói lở lề đường và tràn vào nhà các hộ dân sống dọc tuyến, nguy cơ làm hư hỏng đường giao thông và tài sản của người dân.

Tại xã Ia Pa, đường tràn Mơ Năng 2, đoạn từ thôn Kim Tân đi thôn Blôm, từng bị ngập sâu, nước chảy xiết khiến người dân và phương tiện không thể qua lại. Hiện nước đã rút và giao thông được khôi phục.

Tại xã Ia O, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 3/9, mưa lớn kéo dài làm một bên tường nhà của hộ ông Rơ Châm Krẽ, ở làng Cúc, bị đổ sập. Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ tại một số cánh đồng lúa và khu vực thấp trũng trên địa bàn xã; hiện nước đã rút.

Trước diễn biến mưa lớn còn tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở, các địa phương đang tiếp tục theo dõi tình hình, kiểm tra những khu vực xung yếu, cảnh báo người dân hạn chế đi qua các điểm có nguy cơ mất an toàn, đồng thời chủ động phương án di dời người và tài sản khi cần thiết.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Sau phản ánh của TTXVN: Người dân được đền bù hơn 6,9 tỷ sau ba năm bị thu hồi đất '0 đồng'

Ngày 7/10, lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hộ gia đình ông Nguyễn Trần Tấn Hiệp, xã Đình Cương người bị thu hồi 2,7ha đất để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm Công nghiệp Hành Đức-Hành Minh năm 2023 nhưng không được đền bù hiện đã được UBND xã Đình Cương phê duyệt (phương án đợt 4, điều chỉnh bổ sung phương án đợt 1) đền bù số tiền hơn 6,9 tỷ đồng.

Bản đồ đồ uống Hà Nội mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới

Bản đồ đồ uống Hà Nội mở hướng phát triển sản phẩm du lịch mới

Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 dự kiến giới thiệu “Bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội”, tích hợp mã QR, kết nối các quán cà phê, điểm thưởng thức đồ uống với hoạt động tham quan, văn hóa, ẩm thực, qua đó từng bước hình thành tour chuyên đề và mở rộng trải nghiệm cho du khách.

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại khu vực xung yếu

Ngày 7/10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.