Cà Mau: Thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Thực hiện cao điểm Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 13/10, Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đợt 2 năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ thu nhận sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: TTXVN phát
Cán bộ thu nhận sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: TTXVN phát

Hoạt động góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Ba điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tập trung tại Công an phường Tân Thành, Công an xã Trần Văn Thời và Công an phường Láng Tròn. Chương trình do Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Công ty Cổ phần Gene Viet tổ chức. Các điểm thu nhận được lựa chọn ở vị trí thuận lợi, gần trung tâm các xã, phường lân cận, tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ đi lại, thực hiện thủ tục.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, qua rà soát, Công an tỉnh ghi nhận trên 900 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đăng ký thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an chủ động phân bổ lịch tiếp nhận theo từng địa bàn, phù hợp khoảng cách di chuyển, hạn chế tình trạng tập trung đông người cùng thời điểm, bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi, khoa học.

Cán bộ phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Cà Mau thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: TTXVN phát
Cán bộ phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Cà Mau thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Ảnh: TTXVN phát

Ngay từ sáng 13/10, đông đảo thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại các điểm thu nhận theo giấy mời. Công an các xã, phường phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa, đón những trường hợp ở xa bằng phương tiện phù hợp. Tại các điểm thu nhận, cán bộ Công an tận tình hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai, rà soát thông tin và thực hiện từng bước trong quy trình, từ nhập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm ADN đến ký xác nhận. Việc tổ chức khoa học, hướng dẫn cụ thể giúp thân nhân, nhất là người cao tuổi, thuận tiện hoàn thành các thủ tục.

Đáng chú ý, tại điểm thu nhận Công an xã Trần Văn Thời, bên cạnh việc tiếp nhận mẫu sinh phẩm tại địa điểm cố định, Công an tỉnh còn bố trí tổ công tác lưu động trực tiếp đến gia đình những thân nhân liệt sĩ sức khỏe yếu, bệnh nặng, không thể đi lại để thu nhận mẫu. Cách làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an; đồng thời bảo đảm những trường hợp khó khăn về sức khỏe vẫn có cơ hội tham gia cung cấp thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Cán bộ Công an xã Tân Tiến hỗ trợ thân nhân liệt sĩ già yếu đến điểm thu nhận sinh phẩm ADN. Ảnh: TTXVN phát
Cán bộ Công an xã Tân Tiến hỗ trợ thân nhân liệt sĩ già yếu đến điểm thu nhận sinh phẩm ADN. Ảnh: TTXVN phát

Tính đến hết sáng 13/10, lực lượng chức năng đã thu nhận hơn 220 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại 3 điểm cố định. Theo kế hoạch, đợt 2 năm 2026 tiếp tục được triển khai đến hết ngày 14/10/2026. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau, công tác thu nhận mẫu đang được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, tạo thuận lợi tối đa cho thân nhân liệt sĩ.

Mỗi mẫu sinh phẩm được tiếp nhận là thêm một cơ hội tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời thắp lên niềm hy vọng cho các gia đình sau nhiều năm mong ngóng tin người thân. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Trung Hiếu/TTXVN

Dành cho bạn

 Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà

Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà

Biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Năm 2026, Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã chọn chủ đề Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10: "Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà".

Người gieo 'mầm xanh' cho những dòng sông công nghiệp

Người gieo 'mầm xanh' cho những dòng sông công nghiệp

Giữa mảnh đất Hải Phòng, có một doanh nhân lặng lẽ chọn cho mình hướng đi khác biệt, kiến tạo những khu công nghiệp sinh thái rợp bóng cây xanh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Người gieo "mầm xanh" ấy là Tiến sĩ, Luật sư Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Shinec, chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Ông cũng là đại diện duy nhất của thành phố Cảng được vinh danh danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026, tại lễ tôn vinh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 11/10 vừa qua.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?