Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Chú thích ảnh
CSGT tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và học sinh chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 

Hoạt động được triển khai trong khung giờ học sinh đến trường, khi lưu lượng phương tiện qua khu vực tăng cao. Qua kiểm tra, phần lớn phụ huynh chấp hành việc đội mũ bảo hiểm cho bản thân, song lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp để con em ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm; có trường hợp chở quá số người quy định.

Những lý do từ sự tắc trách

Tại tổ công tác, anh N.V.C (trú tại phường Yên Sở), điều khiển xe máy chở con gái đến trường. Anh C. đội mũ bảo hiểm đầy đủ nhưng con gái ngồi phía sau không đội mũ. Anh C. cho biết, sáng cùng ngày không tìm được mũ bảo hiểm của con, lại vội đi làm nên chủ quan đưa con đến trường. Trường hợp này được tổ công tác lập biên bản xử lý theo quy định.

Tương tự, chị H.T.Q (trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) bị lực lượng chức năng dừng xe khi chở con nhỏ không đội mũ bảo hiểm. Chị Q. cho biết bản thân có thói quen đội mũ bảo hiểm, song con không chịu đội nên chị bỏ qua vì buổi sáng phải đưa tiếp các con khác đến trường.

Đáng chú ý, tổ công tác phát hiện một phụ huynh điều khiển xe máy chở cùng lúc hai con nhỏ đang học tiểu học; cả hai cháu đều không đội mũ bảo hiểm. Người này cho rằng các con còn nhỏ, đội mũ cảm thấy khó chịu nên không ép buộc.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, những lý do như vội đưa con đi học, quên mang mũ, không tìm thấy mũ bảo hiểm hoặc chiều theo con thường được phụ huynh nêu ra khi bị kiểm tra. Tuy nhiên, không lý do nào có thể thay thế trách nhiệm bảo đảm an toàn cho trẻ của người lớn.

Việc phụ huynh đội mũ bảo hiểm nhưng để con ngồi sau “đầu trần” cho thấy nhận thức và hành vi chưa đồng nhất. Trẻ em hình thành thói quen từ sự hướng dẫn, làm gương của cha mẹ; vì vậy, mỗi lần người lớn bỏ qua quy định, dù chỉ trên quãng đường ngắn, đều có thể tạo tâm lý xem nhẹ nguy cơ và pháp luật.

Chú thích ảnh
Từ ngày 4/9/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông và công an cấp xã tại Hà Nội đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là trong những tuần đầu năm học mới. 

Không để cổng trường thành điểm ùn tắc

Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, cùng với hành vi không đội mũ bảo hiểm, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe tùy tiện, quay đầu phương tiện hoặc di chuyển ngược chiều tại khu vực cổng trường cũng là nguyên nhân gây mất an toàn và ùn tắc vào giờ cao điểm. Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, phụ huynh cần chủ động đưa con đến trường sớm, tránh tập trung vào cùng một thời điểm; chấp hành hướng dẫn của Cảnh sát giao thông, Công an cơ sở, nhà trường và lực lượng bảo vệ. Việc dừng, đỗ phải đúng nơi quy định, không chiếm dụng lòng đường, không chờ đợi quá lâu trước cổng trường và cần nhanh chóng di chuyển sau khi đón, trả học sinh. Phụ huynh tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đáp ứng điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Đối với học sinh, bên cạnh việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi đi xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy hoặc mô tô, các em cần đi đúng phần đường, làn đường; không đi dàn hàng ngang, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định hoặc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện. Khi đi qua nút giao đông phương tiện, các em cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, nhường đường theo quy định, không chen lấn, vượt ẩu.

Thiếu tá Uông Đức Hùng, Tổ trưởng Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh trong năm học 2026-2027, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, phối hợp các lực lượng liên quan kiểm tra tại các khu vực, khung giờ trọng điểm quanh cổng trường.

Thông tin về các trường hợp học sinh vi phạm sẽ được tổng hợp, gửi tới nhà trường để phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở và giáo dục. Việc kết nối giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình được xác định là giải pháp cần thiết để quản lý, ngăn ngừa vi phạm từ sớm.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra hằng ngày, nhất là vào giờ học sinh đến trường và tan học. Việc xử lý vi phạm trong những ngày đầu năm học không chỉ nhằm xử phạt mà hướng đến nâng cao trách nhiệm của phụ huynh, hình thành thói quen chấp hành pháp luật cho học sinh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ ghế nhà trường.

Bài và ảnh: Trung Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Hà Nội xử lý nhiều trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép

Ngày 3/9, nguồn tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, các đội của Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) đã phối hợp, kiến nghị Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) xử lý 10 trường hợp trông giữ xe không phép, sai nội dung giấy phép, phạt tiền 120 triệu đồng và 1 trường hợp thu tiền cao hơn giá quy định, phạt tiền 7,5 triệu đồng.
Từ ngày 4/9, Hà Nội siết vi phạm giao thông trong học sinh

Từ ngày 4/9, Hà Nội siết vi phạm giao thông trong học sinh

Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương ngay từ đầu năm học mới, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã trên địa bàn Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân, kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh và phương tiện đưa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút, ngày 4/9.