Nga sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7/7 cho biết, trong cuộc gặp người đồng cấp Vương Nghị tại Vienna (Áo), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bày tỏ Moskva sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược với Bắc Kinh.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Tuyên bố trên được ông Lavrov đưa ra hôm 6/7, bên lề cuộc họp chung của ngoại trưởng các nước Iran, Nga, Trung Quốc, Đức, Pháp cũng như Quốc vụ khanh của Anh phụ trách Trung Đông và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) nhằm thảo luận về tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) sau khi Mỹ rút đi.

Tại đây, Ngoại trưởng Lavrov đã khẳng định với người đồng cấp Trung Quốc Vương nghị rằng: "Nga sẵn sàng thúc đẩy liên lạc và phối hợp chiến lược với Trung Quốc, tăng cường hợp tác kinh doanh và cùng nhau bảo vệ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ), cũng như các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế".

Về phần mình, ông Vương Nghị nhấn mạnh sự cần thiết của việc hai nước tích cực triển khai "sự đồng thuận đạt được giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Kinh", thúc đẩy hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực và tăng cường hợp tác chiến lược của Trung Quốc cũng như Nga trong các vấn đề quốc tế.

Ngoài ra, hai ngoại trưởng còn thừa nhận sự cần thiết phải tiếp tục tuân thủ JCPOA sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nga tái khẳng định sẵn sàng hỗ trợ thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran
Nga tái khẳng định sẵn sàng hỗ trợ thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran

Theo hãng thông tấn Interfax ngày 5/7, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này sẽ nỗ lực tối đa để duy trì thỏa thuận hạt nhân mà nhóm P5+1 đã ký Iran vào năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN