Nga sẵn sàng tái cơ cấu nợ cho Venezuela

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 27/10 cho biết Moskva đã đồng ý với Venezuela về các điều khoản chung của việc tái cơ cấu tổng số nợ 3 tỷ USD mà quốc gia Nam Mỹ nợ Nga, bao gồm cả việc gia hạn thanh toán.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết việc gia hạn thanh toán được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu bao gồm những điều khoản rất thuận lợi, với khoản trả nhỏ nằm trong khả năng của Venezuela, và phần lớn còn lại của số nợ sẽ được chi trả trong giai đoạn 2. 


Tuy nhiên, ông Siluanov không cho biết thời gian cụ thể của các giai đoạn trên.


Trước đó, ngày 26/10, Đại sứ Venezuela tại Nga Rafael Faría Tortosa cho biết Moskva và Caracas có thể sẽ ký một thỏa thuận về tái cơ cấu nợ vào ngày 23 hoặc 24 /11 tới, trong khuôn khổ của cuộc họp ủy ban liên chính phủ giữa hai nước được tổ chức tại thành phố Sochi, Nga. Ông cho biết thêm việc phê chuẩn các chi tiết của thỏa thuận tái cơ cấu nợ hiện đang được xúc tiến.


Trước những khủng hoảng về kinh tế, trong thời gian gần đây, Caracas đã liên tục phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng minh Nga trong vấn đề tiền mặt và tín dụng.


TTXVN/Báo Tin Tức
Cáo buộc rửa tiền và tham nhũng, Tây Ban Nha bắt giữ 4 cựu quan chức Venezuela
Cáo buộc rửa tiền và tham nhũng, Tây Ban Nha bắt giữ 4 cựu quan chức Venezuela

Giới chức Tây Ban Nha mới đây đã bắt giữ một cựu Thứ trưởng Venezuela và 3 cựu quan chức điều hành các công ty nhà nước của Venezuela do những người này dính líu tới các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN