Nga rút khỏi Hiệp hội Công tố viên quốc tế

Hãng Sputnik đưa tin ngày 23/3, Văn phòng Tổng công tố Nga tuyên bố đã rút khỏi Hiệp hội Công tố viên quốc tế (IAP).

Chú thích ảnh
Tổng công tố Nga Igor Krasnov. Ảnh: TASS

Tuyên bố có đoạn: "Tổng công tố Nga Igor Krasnov đã gửi bức thư cho Tổng thư ký IAP Han Moraal về việc Nga rút khỏi hiệp hội này". Theo tuyên bố, trách nhiệm về những hậu quả tiềm tàng khi Nga rút khỏi IAP hoàn toàn thuộc về lãnh đạo của tổ chức này.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông báo đã quyết định tạm dừng mọi hoạt động hợp tác hay hỗ trợ kỹ thuật với Nga, ngoại trừ mục đích viện trợ nhân đạo, do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng bị đình chỉ tham dự một số cuộc họp và hội nghị do ILO tổ chức.

Được thành lập vào năm 1919, ILO là cơ quan chuyên môn lâu đời nhất của LHQ, với 187 quốc gia thành viên. ILO hướng tới thúc đẩy các quyền lợi tại nơi làm việc, khuyến khích các cơ hội việc làm tốt, tăng cường bảo trợ xã hội và tăng cường đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc làm.

Phương Oanh (TTXVN)
Ngân hàng Sberbank của Nga rút khỏi thị trường châu Âu
Ngân hàng Sberbank của Nga rút khỏi thị trường châu Âu

Ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank ngày 2/3 cho biết đã rút khỏi thị trường châu Âu trong bối cảnh chịu sức ép của các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt với Nga liên quan vấn đề Ukraine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN