Nga phản đối việc kìm hãm kinh tế Triều Tiên

Ngày 24/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov nhận định một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên không nên tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế của Bình Nhưỡng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov trong một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York ngày 28/4/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, ông Gatilov cho biết một số nước ủy viên của HĐBA LHQ đang soạn thảo một nghị quyết mới nhằm gây áp lực lên Triều Tiên. Tuy nhiên, theo ông, Nga không nhất trí về một số điểm trong dự thảo đang trong quá trình bàn luận này, trong có có việc cố "kìm hãm về kinh tế đối với Triều Tiên".

Thứ trưởng Gatilov nhấn mạnh Nga lên án các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, và một nghị quyết mới của LHQ cần nhằm chính xác vào vấn đề này, chứ không được đi quá xa.

Cũng liên quan đến vấn đề hạt nhân Triều Tiên, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng New Zealand Gerry Brownlee cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã tái khẳng định những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, điều mà bà cho rằng rất quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cả bên ngoài khu vực.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Kang Kyung-wha nêu rõ: "Cộng đồng quốc tế cần ứng phó những khiêu khích quân sự của các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên bằng áp lực và các biện pháp trừng phạt, nhưng chỉ bằng một cách mà cuối cùng sẽ đưa Triều Tiên tới bàn đàm phán".

Về phần mình, Ngoại trưởng New Zealand Brownlee đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình của Hàn Quốc và khẳng định sự hợp tác của Wellington với Seoul trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hồi đầu tháng 7, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa, vụ mới nhất trong một loạt các vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, dẫn đến các biện pháp trừng phạt của LHQ cũng như sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Trung Quốc tìm giải pháp hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên
Nga, Trung Quốc tìm giải pháp hạ nhiệt bán đảo Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/7 thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Khổng Huyền Hựu đã có cuộc gặp tại Bắc Kinh để thảo luận về tình hình an ninh tại Đông Bắc Á, đặc biệt là các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN