Căng thẳng với Trung Quốc, Triều Tiên ca ngợi quan hệ thân thiết với Nga

Triều Tiên ngày 19/7 đã ca ngợi mối quan hệ thân thiết với Nga nhân dịp hai nước kỷ niệm 17 năm ngày ra thông cáo chung về hợp tác, trong bối cảnh mối quan hệ Triều - Trung vẫn đang căng thẳng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin (trái) tại Vladivostok (Nga) ngày 23/8/2002. Ảnh: AFP

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, gọi thỏa thuận giữa Triều Tiên và Nga là một văn kiện mang ý nghĩa dấu mốc mở đường cho hai nước phát triển các mối quan hệ thân thiết.

Tờ báo viết: “Mối quan hệ gần gũi giữa Triều Tiên và Nga sẽ góp phần bảo vệ hòa bình và an ninh trên thế giới, chứ không chỉ cho hai nước và khu vực”.

Vào tháng 7/2000, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố một thỏa thuận chung 11 điểm về hợp tác song phương sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng.

Nhiều nhà quan sát cho rằng Triều Tiên đang tìm cách xích lại gần hơn với Nga trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh vẫn đang căng thẳng do các tham vọng về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Israel vô tình để lộ bí mật quân sự giấu kín từ những năm 1970
Quân đội Israel vô tình để lộ bí mật quân sự giấu kín từ những năm 1970

Tới nay, Israel chỉ thừa nhận về sự tồn tại của 10 căn cứ không quân, nhưng tài liệu vừa được công khai trên trang mạng chính thức của quân đội Israel đã vô tình làm lộ căn cứ thứ 11. Căn cứ không quân bí ẩn này tên là Sdot Ha'ela, do “Đại tá Binyamin” chỉ huy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN