Nga nói chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ không phụ thuộc thời tiết

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và Nga sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang được triển khai, hoạt động này không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu hay thời tiết”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov nói với truyền thông hôm 17/11. Ông nhấn mạnh Nga phải đạt được các mục tiêu của hoạt động quân sự này.

Trả lời câu hỏi về việc hàng triệu công dân Ukraine bị mất điện do các hoạt động tác chiến vào thời điểm nhiệt độ đang giảm dần khi bước vào mùa đông, ông Peskov nói rằng đây là kết quả của các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự do Kiev từ chối tiến hành đàm phán với Nga.

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra sau khi giới chức cấp cao của Chính quyền Tổng thống Joe Biden dự đoán rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ chậm lại rõ rệt trong mùa đông sắp tới. Theo đó, Washington dự đoán tốc độ tiến công của mỗi bên sẽ chững lại do thời tiết khắc nghiệt và thời gian tạm dừng xung đột có thể kéo dài ít nhất 6 tháng. 

Bình luận về cuộc tấn công lớn mà Lực lượng Vũ trang Nga nhằm vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự của Ukraine, cũng như các cơ sở năng lượng liên quan hôm 15/11, ông Peskov nhấn mạnh các cơ sở hạ tầng này có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm năng quân sự của Ukraine.

“Việc phía Ukraine không sẵn sàng giải quyết vấn đề và tham gia đàm phán, cũng như từ chối nội dung vốn đã thống nhất theo thỏa thuận Istanbul là nguyên nhân sâu xa của hậu quả này”, phát ngôn viên Điện Kremlin nói khi trả lời câu hỏi về mối tương quan giữa mục tiêu quân sự của chiến dịch đặc biệt với những tác động đối với cuộc sống của người dân.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 15/11, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không và trên biển nhằm vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự của Ukraine, cũng như các cơ sở năng lượng liên quan. Ông Konashenkovcho hay phía Nga đã đạt được các mục tiêu của cuộc tấn công.

Về phần mình, ngày 17/11, Ukraine tiếp tục cáo buộc Nga tấn công Kiev và nhiều thành phố khác, nhắm mục tiêu vào cơ sở sản xuất khí đốt và nhà máy tên lửa. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Haluschenko cáo buộc Nga tổ chức đợt tập kích với quy mô lớn nhất từ đầu chiến dịch nhắm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, gây mất điện nghiêm trọng trên cả nước. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuần qua cũng cáo buộc Nga không có thiện chí khi bước vào bàn đàm phán.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)
Tổng thống Ukraine nói chỉ đồng ý đàm phán với Nga theo ‘hình thức công khai’
Tổng thống Ukraine nói chỉ đồng ý đàm phán với Nga theo ‘hình thức công khai’

Tổng thống Ukraine tuyên bố ông sẽ đồng ý đàm phán với Nga nếu các cuộc đàm phán này được tiến hành theo "hình thức công khai".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN