Nga, Nhật thúc đẩy việc ký hiệp ước hòa bình

Nhật Bản và Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán về việc ký kết hiệp ước hòa bình trong bầu không khí tin cậy lẫn nhau. Tuyên bố trên được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra trong bài phát biểu của mình trong chương trình khai mạc phiên họp thường kỳ của Quốc hội Nhật Bản ngày 24/1. 

Thủ tướng Abe nhấn mạnh, Nhật Bản và Nga sẽ tiến hành đối thoại song phương trong bầu không khí tin cậy và cùng nhau thảo luận các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực an ninh và kinh tế trong khu vực, cũng như tiếp tục đàm phán về việc ký kết hiệp ước hòa bình.  

Dự kiến, vào tháng 2 tới, Thủ tướng Abe sẽ thăm Nga và tham dự lễ khai mạc Đại hội thể thao mùa Đông lần thứ 22 (Olympic Sochi 2014). 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, tỉnh trưởng Sakhalin (Nga), ông Alexander Khoroshavin, cho biết trong năm 2014, Nga sẽ đầu tư khoảng 8 tỷ rúp (tương đương 232 triệu USD) vào quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril, còn phía Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.  

Theo kế hoạch, các dự án phát triển quần đảo bao gồm xây dựng một một sân bay mới và một hải cảng trên đảo Etorofu, cùng một nhà máy phong điện trên đảo Kunashiri cải thiện hệ thống nước và đường xá ở một số khu vực trên quần đảo. 

Kế hoạch phát triển sẽ có hiệu lực tới năm 2015. Ngoài ra, chính quyền địa phương đã chuẩn bị kế hoạch mới đến năm 2025 sẽ đầu tư khoảng 63 tỷ rúp vào quần đảo tranh chấp này.


TTXVN/Tin tức

Nga, Trung chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật
Nga, Trung chỉ trích chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới ngôi đền Yasukuni và khẳng định rằng hai bên sẽ hợp tác về các vấn đề lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN