Nga, Nhật Bản tiến hành đàm phán cơ chế '2 + 2'

Phóng viên TTXVN tại Nga đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/7 tuyên bố Moskva đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với Tokyo.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 10/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong khuôn khổ hội nghị "2 + 2" lần thứ 3 giữa các bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Nga - Nhật Bản đang diễn ra tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: "Chúng tôi đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với Nhật Bản, phát triển hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có an ninh, bao gồm cả các vấn đề an ninh quốc tế, khu vực, các mối đe dọa và thách thức mới cũng như các cuộc xung đột khu vực".

Theo ông Lavrov, hệ thống quan hệ quốc tế, luật pháp quốc tế hiện đang phải đối mặt với những thách thức hết sức nghiêm trọng. Nhiều thế lực đang tìm cách kìm hãm tiến trình khách quan hình thành trật tự thế giới dân chủ hơn, công bằng hơn.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono khẳng định việc làm sâu sắc đối thoại với Moskva có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh khởi động đàm phán về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Theo ông Kono, tình hình thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, hai quốc gia láng giềng Nga và Nhật Bản đang cố gắng làm sâu sắc sự hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực an ninh.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, tại cuộc đàm phán lần này, Tokyo mong muốn trao đổi quan điểm thẳng thắn dựa trên tình hình an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và xây dựng lòng tin với Moskva.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga - Nhật Bản tiếp tục tham vấn về ổn định chiến lược
Nga - Nhật Bản tiếp tục tham vấn về ổn định chiến lược

Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/7 cho biết vòng tham vấn Nga - Nhật Bản về ổn định chiến lược ở cấp thứ trưởng ngoại giao sẽ diễn ra tại Moskva trong năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN