Nga - Nhật Bản tiếp tục tham vấn về ổn định chiến lược

Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/7 cho biết vòng tham vấn Nga - Nhật Bản về ổn định chiến lược ở cấp thứ trưởng ngoại giao sẽ diễn ra tại Moskva trong năm 2019.

Trước đó cùng ngày tại Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cùng với người đồng cấp Nhật Bản Takeo Mori đã tiến hành vòng đàm phán thường kỳ về những vấn đề ổn định chiến lược với sự tham gia của đại diện Bộ Quốc phòng hai nước.

 

Cuộc tham vấn diễn ra trong bầu không khí thiết thực và mang tính xây dựng. Hai bên thảo luận sâu rộng nhiều vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, nhấn mạnh việc tìm kiếm các giải pháp phối hợp hành động hiệu quả giữa Nga và Nhật Bản.

 

Dưới góc độ như vậy, hai bên đa trao đổi ý kiến về vấn đề kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, tình hình trên bán đảo Triều Tiên, xung quanh việc thực hiện Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân của Iran, tình hình tại Syria, cuộc chiến chống các mối đe dọa và thách thức mới.

 

TTXVN/Báo Tin tức
“Lối thoát hẹp” trong quan hệ Nga - Nhật Bản
“Lối thoát hẹp” trong quan hệ Nga - Nhật Bản

“Lối thoát hẹp” mang tên Kuril dường như sẽ được khai thông, không còn đóng vai trò "con tin" kìm hãm mối quan hệ Nga - Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN