Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Nikolai 
Bordyuzha ngày 23/4 cho rằng Nga và Tổ chức 
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đi đến tình trạng đối đầu trực tiếp
 trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga - phương Tây gia tăng sau sự kiện 
bán đảo Crimea (Crưm) sáp nhập vào LB Nga.  Máy bay tiêm kích Mirage 2000 (Pháp) trong một cuộc diễn tập quân sự của NATO ở Estonia. Ảnh: AP  | 
Phát biểu sau cuộc họp 
của các quan chức Hội đồng An ninh CSTO tại thủ phủ Grozny 
của CH Chechnya (thuộc LB Nga), ông Bordyuzha nêu rõ trong các hành động
 gây căng thẳng của NATO có các biện pháp trừng phạt chống lại Moskva, 
sự hiện diện của các tàu chiến NATO tại Biển Đen và dung túng cho các 
phần tử cực đoan ở Ukraine tìm cách xâm nhập vào Nga nhằm thực hiện hành
 vi phá hoại. Ông Bordyuzha gọi những hành động này là "cuộc chiến tâm 
lý", kích động leo thang căng thẳng hơn nữa, đồng thời nhấn mạnh CSTO 
không liên quan tới các sự kiện ở Ukraine và cũng không muốn các tổ chức
 quốc tế khác làm như vậy. Trước những thay đổi trên thế giới hiện nay, 
CSTO có thể sẽ xem xét lại các mục tiêu của tổ chức, cả ở cấp độ khu vực
 và thế giới. 
Hồi tháng 3 vừa qua, ông Bordyuzha cũng từng chỉ 
trích "chiến dịch tuyên truyền" của NATO về cuộc khủng hoảng Ukraine, 
đồng thời cho rằng Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã "trục lợi"  từ những biến cố chính trị ở Ukraine.  
 
Nga hiện đang là Chủ tịch CSTO, tổ chức gồm các nước Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.
TTXVN/Tin Tức