Nga muốn NATO giải thích việc triển khai quân ở Đông Âu

Ngày 3/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này muốn có câu trả lời từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến các hoạt động của liên minh quân sự này ở khu vực Đông Âu.


Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Kazakhstan Erlan Idrisov, ông Lavrov nói: "Chúng tôi đã gửi câu hỏi cho NATO. Chúng tôi không chỉ mong chờ câu trả lời mà còn cả những lý giải sẽ hoàn toàn dựa vào sự tôn trọng các quy định mà chúng ta đã nhất trí".

 

Theo ông Lavrov, các kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO trên lãnh thổ các quốc gia thành viên liên minh này ở Đông Âu phải tính đến các nguyên tắc xác định mối quan hệ hệ Nga - NATO bao gồm Tuyên bố Rome và Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Nga - NATO, do vậy việc tăng cường sự hiện diện quân sự thường trực trên lãnh thổ các quốc gia Đông Âu là không cần thiết.


Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định Nga có quyền triển khai quân đội trong lãnh thổ của mình và các lực lượng hiện được bố trí gần khu vực biên giới với Ukraine sẽ trở về các căn cứ thường trực của họ sau khi hoàn thành các cuộc diễn tập.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN