Nga muốn mở rộng lãnh thổ về phương Bắc

Theo báo "Tâm điểm" của Đức ngày 18/4, Nga không chỉ muốn mở rộng lãnh thổ về phía Nam mà cả phía Bắc nước này.

Báo Đức dẫn một nguồn tin cho biết Điện Kremlin có kế hoạch đệ trình Liên hợp quốc kiến nghị mở rộng phần lãnh thổ ở Bắc Cực. Để làm được điều này, Moskva phải chứng minh rằng các khu vực dưới nước tại các khu vực muốn mở rộng lãnh thổ là thuộc thềm lục địa Á - Âu và do vậy thuộc lãnh thổ Nga.

Bộ Tài nguyên Nga đã thu thập các bằng chứng thích hợp và muốn đệ trình đơn mở rộng thềm lục địa lên LHQ vào mùa thu. Với nỗ lực này, Nga muốn khẳng định vị thế quyền lực hàng đầu của mình ở Bắc Cực. Tháng trước, LHQ đã công nhận một khu vực rộng 52.000 km2 ở khu vực bờ biển Thái Bình Dương giàu khoáng chất và tài nguyên là của Nga.


T.N
Lính Nga lần đầu tiên nhảy dù xuống Bắc Cực
Lính Nga lần đầu tiên nhảy dù xuống Bắc Cực

Ngày 8/4, người phát ngôn lực lượng lính dù Nga Yevgeny Meshkov cho biết một nhóm lính dù của nước này đã nhảy dù lần đầu tiên xuống một tảng băng trôi gần Bắc Cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN