Nga mời đội ngũ của ông Trump tham dự hòa đàm Syria

Phớ lờ chính quyền của Tổng thống Barack Obama, Nga mời chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đến tham dự các cuộc hòa đàm Syria tại Kazakhstan.

Theo nguồn tin, đội ngũ Trump có khả năng đại diện Mỹ thay chính quyền Obama tham dự hòa đàm Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP, Tờ Washington Post của Mỹ ngày 13/1 đưa tin trên. Giấy mời vẫn chưa được gửi đi và cũng chưa rõ cách thức tổ chức đàm phán, tuy nhiên theo Washington Post, Đại sứ Nga tại Washington, Sergey Kislyak, đã gửi lời mời tham dự cuộc hòa đàm trên trong cuộc điện đàm ngày 28/12/2016 với ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia được ông Trump chỉ định.

Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ, nước đồng tổ chức hòa đàm với Nga, cho biết Washington sẽ được mời tham dự các cuộc hòa đàm, dự kiến diễn ra vào ngày 23/1. Tuy nhiên, hiện phía Nga chưa xác nhận điều này và chính phủ đương nhiệm Mỹ ngày 13/1 cho biết chưa nhận được lời mời tham dự
.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ chưa được mời dự đàm phán về Syria ở Astana
Mỹ chưa được mời dự đàm phán về Syria ở Astana

Mỹ chưa nhận được lời mời chính thức tham dự các cuộc đàm phán hòa bình Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhtan vào ngày 23/1 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN