Mỹ chưa được mời dự đàm phán về Syria ở Astana

Mỹ chưa nhận được lời mời chính thức tham dự các cuộc đàm phán hòa bình Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhtan vào ngày 23/1 tới.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo Reuters, phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nêu rõ: "Theo tôi được biết, chúng tôi chưa nhận được lời mời chính thức tham dự các cuộc hòa đàm".

Trước đó hôm 11/1, một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc đàm phán về tương lai chính trị của Syria sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào ngày 23/1 tới. Cuộc đàm phán giữa Chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy sẽ do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng chủ trì.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ trừng phạt hàng loạt quan chức quân đội cấp cao Syria
Mỹ trừng phạt hàng loạt quan chức quân đội cấp cao Syria

Theo thông báo mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ, các lực lượng an ninh Syria đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN