Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí phối hợp không kích tại Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận, trong đó giải thích rõ về các cơ chế "phối hợp" giữa lực lượng không quân của hai bên khi tiến hành không kích "nhằm vào các mục tiêu khủng bố" tại Syria.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí phối hợp không kích tại Syria ảnh 1

Các binh sĩ Nga tuần tra ở thành phố cổ Palmyra, Syria ngày 5/5/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/1, phái đoàn từ hai nước đã gặp gỡ tại thủ đô Moskva của Nga và ký kết một văn kiện "định nghĩa các cơ chế phối hợp và hợp tác" trong việc tiến hành không kích cũng như phòng tránh các vụ việc nguy hiểm xảy ra trong không phận Syria".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho bết Nga đã nhất trí rằng Mỹ nên tham gia vào các cuộc đàm phán về tương lai chính trị cho Syria dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Phát biểu sau Hội nghị về thống nhất đảo Cyprus diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Cavusoglu nói "Mỹ nên được mời tham gia (đàm phán về Syria), đó là những gì chúng tôi nhất trí với Nga".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.