Nga công bố thời điểm tổ chức hòa đàm Syria

Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/1 khẳng định cuộc đàm phán về tương lai chính trị của Syria sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào ngày 23/1 tới.
Nga công bố thời điểm tổ chức hòa đàm Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải), Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura (thứ hai, phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) sau cuộc họp về cuộc khủng hoảng Syria ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 9/9/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin nói: "Tại thời điểm này, không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc gặp sẽ bị trì hoãn. Ngày 23/1 đã được ấn định". Theo nguồn tin, cuộc đàm phán giữa Chính phủ Syria và các nhóm nổi dậy nêu trên sẽ do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đồng chủ trì.

Trước đó, Tổng thống al-Assad hôm 8/1 khẳng định ông "lạc quan" về cuộc đàm phán hòa bình mới dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Tổng thống Syria cũng tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán với gần 100 nhóm phiến quân chống lại chính quyền Damascus, ngoại trừ các tổ chức thánh chiến.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.