BTQP Nga tuyên bố Mỹ không có đóng góp gì cho nỗ lực chống khủng bố tại Syria

Cùng với việc nói rằng Không quân Nga đã hoàn thành nhiệm vụ ở Syria do Tổng thống Vladimir Putin đề ra, Bộ trưởng Quốc phòng (BTQP) Nga Sergei Shoigu ngày 10/1 còn tuyên bố liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn và gần như không có đóng góp gì cho nỗ lực chống khủng bố tại Syria
BTQP Nga tuyên bố Mỹ không có đóng góp gì cho nỗ lực chống khủng bố tại Syria ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Shoigu nói: “Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chính được Tư lệnh Tối cao [Putin] đưa ra năm ngoái [2016]”.

Đề cập đến nhứng khó khăn Nga phải đối mặt khi thực hiện sứ mệnh ở Syria, ông Shoigu cho hay dù Nga gặp rất nhiều khó khăn và cần sự ủng hộ của liên minh quốc tế, song “thật không may chúng ta đã không thấy bất kỳ sự ủng hộ nào”.

Theo ông Shoigu, trong tình thế liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn và gần như không có đóng góp gì cho nỗ lực chống khủng bố tại Syria, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cứng rắn và triển khai không quân ở quốc gia Trung Đông này.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hôm 8/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố liên minh do Mỹ cầm đầu chiến đấu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng không có sự tham dự của Nga và theo ông, Nga đạt được “gần như con số 0” ở Syria.

Đáp lại, tại cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu cho biết quan điểm của ông Carter có thể sẽ được đồng thuận nếu ông Carter không “nhầm lẫn” các quốc gia và các ước tính được đưa ra là chính xác.

Vũ Anh

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.