Nga chỉ trích Mỹ kéo dài tình trạng thù địch

Điện Kremlin ngày 10/1 cho biết các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào một số quan chức cao cấp Nga liên quan đến Đạo luật Magnitsky năm 2012 về vi phạm nhân quyền là một động thái tiếp theo nhằm hủy hoại quan hệ giữa Moskva và Washington.
Nga chỉ trích Mỹ kéo dài tình trạng thù địch ảnh 1

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov trong một cuộc họp báo. Ảnh: Reuters/TTXVN

Tại một cuộc họp báo qua điện thoại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Đó là vấn đề nội bộ của Mỹ nhưng chúng tôi coi động thái này là nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm loại bỏ bất kỳ cơ chế đối thoại nào giữa 2 nước cũng như nhằm hủy hoại hơn nữa viễn cảnh cho mối quan hệ song phương".

Ngoài ra, người phát ngôn này cũng cho rằng việc Thượng viện Mỹ đề xuất một dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan cáo buộc rằng Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ vừa qua là một nỗ lực nhằm kéo dài tình trạng tổn hại vỗn tồn tại trong mối quan hệ Nga - Mỹ.

Hôm 9/1, các Thượng nghị sĩ Mỹ trong đó có ông John McCain cho biết họ sẽ đưa ra một dự luật nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt "toàn diện" đối với Nga.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng lên tiếng cho rằng những gì Washington thể hiện gần đây là sự trả thù không "đáng mặt" của nước Mỹ. Bình luận này đã được đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga.
Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh: "Trong những năm gần đây, chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama đã tìm mọi cách để làm hại Nga". Nhà ngoại giao Nga nêu rõ dù chỉ còn 10 ngày nắm quyền, song chính quyền Obama vẫn không từ bỏ bất kỳ âm mưu nào cản trở nước Nga, cũng như gây khó khăn cho "những người đến sau" (hàm ý chỉ Tổng thống đắc cử Donald Trump).
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.