Nga lên tiếng về việc Armenia tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO

Bộ Ngoại giao Nga “bày tỏ sự hối tiếc” về việc Armenia tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Mỹ vừa qua.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Jeyhun Bayramov, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Armenia Ararat Mirzoyan gặp nhau tại Washington D.C ngày 10/7/2024. Ảnh: Bộ Ngoại giao Armenia

Hãng thống tấn Nga RIA Novosti ngày 12/7 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, nước này lấy làm tiếc "sâu sắc" về việc Armenia tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ diễn ra từ ngày 9 -11/7..

Thứ trưởng Galuzin nêu rõ: “Bằng cách tăng cường hợp tác với những bên có mục tiêu nhằm làm suy yếu chiến lược của Nga, Armenia có nguy cơ gây mất ổn định nghiêm trọng tình hình ở Nam Kavkaz, gây tổn hại đến an ninh của chính mình, trong số những thứ khác, bằng chính tay mình. Tôi tin rằng các chuyên gia và chính trị gia giàu kinh nghiệm ở Armenia hiểu được hậu quả có thể xảy ra của những bước đi như vậy”.

Theo quan chức ngoại giao Nga trên, Armenia muốn tăng cường hợp tác với NATO hoặc từng thành viên của liên minh, đặc biệt là về việc thực hiện các tiêu chuẩn của NATO, mua vũ khí hoặc tiến hành các hoạt động huấn luyện chung, chưa nói đến việc tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự-chính trị này được tổ chức tại Mỹ. "Điều này không thể không gây ra sự hối tiếc cực độ”, Thứ trưởng Galuzin nhấn mạnh.

Ông Galuzin lưu ý thêm rằng Armenia vẫn là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Moskva đứng đầu và là một bên tham gia nhiều thỏa thuận song phương trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ quốc phòng.

Theo tờ Tuần Tin tức Armenia (armenianweekly.com), các bộ trưởng ngoại giao của Armenia và Azerbaijan và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 10/7 đã gặp nhau tại Washington D.C. Cuộc họp ba bên này là một phần của khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO, bắt đầu từ hôm ngày 9/7 và có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Armenia Ararat Mirzoyan và Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Jeyhun Bayramov.

“Các bên ghi nhận những tiến triển mà Armenia và Azerbaijan đã đạt được hướng tới việc hoàn tất một thỏa thuận lịch sử về hòa bình và thiết lập quan hệ giữa các quốc gia, và nhất trí tiếp tục công việc này”, tuyên bố ngắn gọn và gần như giống hệt nhau từ Bộ ngoại giao Armenia và Azerbaijan cho biết.

Khi bắt đầu cuộc họp, Ngoại trưởng Blinken đã ca ngợi “công việc rất quan trọng” mà Armenia và Azerbaijan đã thực hiện trong năm rưỡi qua nhằm đàm phán một thỏa thuận hòa bình. 

“Hôm nay là cơ hội để đánh giá tiến trình đã đạt được, những gì còn vướng mắc. Nhưng dựa trên tất cả các cam kết mà chúng tôi đã có, bao gồm cả những tuần gần đây, tôi tin rằng cả hai nước đều rất gần với khả năng đạt được một thỏa thuận cuối cùng, một thỏa thuận mà Mỹ sẽ ủng hộ mạnh mẽ, mạnh mẽ”, ông Blinken cho biết. 

Trước đó, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nastasin ngày 3/7 cho rằng các nước phương Tây bằng cách mời Armenia tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, muốn khiến những người bạn của Nga rời xa sự hợp tác với nước này. 

Ông Nastasin cho biết Nga phản đối những lời mời của Washington dành cho Yerevan, nói rằng chúng là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm “truyền bá ảnh hưởng của họ tới tất cả các khu vực trên thế giới” và “ngăn cản bạn bè và láng giềng của chúng tôi khỏi hợp tác với Nga”.

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Armenia đã xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Mỹ. Vài tháng trước, Armenia đã bắt đầu thận trọng thảo luận về con đường tiềm năng để trở thành thành viên EU.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo RIA Novosti/armenianweekly.com)
Armenia và Azerbaijan ra tuyên bố chính thức về quan hệ với Mỹ
Armenia và Azerbaijan ra tuyên bố chính thức về quan hệ với Mỹ

Sau khi được Mỹ mời tham dự hội nghị thượng định NATO vào vào tuần tới, cả Armenia và Azerbaijan đã ra tuyên bố chính thức về quan điểm của họ trong mối quan hệ với Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN