Nga khuyên người dân tránh phương tiện công cộng vào giờ cao điểm vì COVID-19

Cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng Rospotrebnadzor của Nga ngày 10/3 đã khuyến khích người dân tránh sử dụng các phương tiện công cộng trong giờ cao điểm để tránh lây lan virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Một nhân viên Rospotrebnadzor sử dụng máy đo nhiệt độ hành khách tại sân bay Sheremetyevo ở Moskva. Ảnh: EPA

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Rospotrebnadzor: “Người dân hãy hạn chế đến nơi công cộng: trung tâm mua sắm, các sự kiện thể thao và giải trí cũng như phương tiện công cộng trong giờ cao điểm”.

Rospotrebnadzor đã kêu gọi người dân nước này hạn chế đến những địa điểm công cộng như các trung tâm mua sắm, các sự kiện thể thao và giải trí, cũng như hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng vào giờ cao điểm. Cơ quan này cũng đề nghị người dân Nga hạn chế ôm và bắt tay chào hỏi nhau khi gặp mặt. 

Thị trưởng thủ đô Moskva (Nga), ông Sergei Sobyanin, thông báo sẽ xây dựng một bệnh viện dã chiến tại khu vực Moskva Mới. Bệnh viện này sẽ được xây dựng trong thời gian ngắn, sử dụng các vật liệu xây dựng nhanh và được trang bị các thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện mới sẽ bổ sung cho bệnh viện truyền nhiễm ở Kommunarka và Bệnh viện truyền nhiễm số 1, những nơi điều trị các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng như là nơi cách ly những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân này.

Tờ The Moscow Times (Nga) ngày 10/3 đưa tin nước này đã có 20 trường hợp mắc bệnh COVID-19.

Trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12/2019. Kênh CNN (Mỹ) ngày 10/3 cho biết hơn 4.000 người đã thiệt mạng và 113.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn cầu.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nga tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Nga tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày 5/3, Nga đã yêu cầu thực hiện hoạt động khử trùng bắt buộc đối với những tàu thuyền từ Iran, Italy và Hàn Quốc đến các cảng trên Biển Đen ở Novorossiiysk và Yuzhnaya Ozereyevka do lo ngại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN