Nga, Croatia siết chặt kiểm tra y tế tại sân bay, biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, người đứng đầu Cơ quan liên bang Giám sát và Bảo vệ người tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor, bà Anna Popova cho biết cơ quan này đã quyết định thắt chặt kiểm tra y tế tại các sân bay tiếp nhận những chuyến bay từ Iran, Hàn Quốc và Italy để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly dành cho bệnh nhân COVID-19 ở bệnh viện thuộc Brescia, Italy, ngày 3/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Anna Popova nêu rõ ngoài các biện pháp được thực hiện trước đó, người đứng đầu các chi nhánh của Rospotrebnadzor, bác sĩ trưởng các tổ chức y tế liên bang, các trung tâm vệ sinh dịch tễ ở các tỉnh của Nga phải tăng cường kiểm tra vệ sinh và kiểm tra y tế tại các trạm kiểm soát ở sân bay trên toàn nước Nga tiếp nhận các chuyến bay từ Iran, Hàn Quốc, Italy. Ngoài ra, Rospotrebnadzor cũng đã ban hành hướng dẫn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với các hành khách đến từ Iran và Hàn Quốc để gửi đi phân tích tại các trung tâm vệ sinh dịch tễ.

Cùng ngày, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin 2 thành viên đội đua xe đạp Gazprom-RusVelo của Nga đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Được biết, các thành viên còn lại trong đội đua có kết quả xét nghiệm âm tính cũng sẽ phải xét nghiệm lại. Đội đua Gazprom-RusVelo dự kiến tham gia giải đua “ Tour UAE”. Hiện 2 tay đua đang được cách ly ở ngoại ô của Abu Dhabi.

Trong khi đó, tại Croatia, Bộ Y tế nước này đã công bố biện pháp kiểm soát y tế chặt chẽ hơn tại khu vực biên giới với Slovenia đề phòng các lái xe tải mang mầm bệnh COVID-19 từ Italy đến nước này. Theo đó, Croatia sẽ tăng cường kiểm tra y tế đối với các tài xế lái xe qua cửa khẩu biên giới giữa hai nước, sau khi một lái xe từng đi qua khu vực miền Bắc Italy có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành ca thứ 9 nhiễm virus này ở Croatia hôm 3/3.

Hiện tình hình dịch bệnh tại Italy đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Tính đến thời điểm này, tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Italy đã lên đến 2.502 trường hợp và 79 ca tử vong.

Duy Trinh - Lan Phương (TTXVN)
Armenia cách ly người nghi nhiễm COVID-19 tại khách sạn 5 sao
Armenia cách ly người nghi nhiễm COVID-19 tại khách sạn 5 sao

Việc bị cách ly do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không phải là điều dễ chịu nhưng Armenia đã khiến người nghi nhiễm phần nào an tâm hơn khi được tạm trú ở một khách sạn 5 sao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN