Armenia cách ly người nghi nhiễm COVID-19 tại khách sạn 5 sao

Việc bị cách ly do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không phải là điều dễ chịu nhưng Armenia đã khiến người nghi nhiễm phần nào an tâm hơn khi được tạm trú ở một khách sạn 5 sao.

Chú thích ảnh
Cảnh tượng hoành tráng bên trong khách sạn Golden Palace. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết Armenia đã đối đãi vô cùng đặc biệt đối với 32 trường hợp phải cách ly do nghi ngờ nhiễm COVID-19 khi đưa họ tới khách sạn 5 sao có tên Golden Palace ở trên núi, cách mặt nước biển 2.100 mét. Khách sạn này nằm tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng cách thủ đô Yerevan 50 km.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đăng trên mạng xã hội cá nhân Facebook: “Những công dân Armenia bị cách ly vì virus SARS-CoV-2 đang được cung cấp mọi thứ cần thiết, bao gồm cả thực phẩm, tại một khách sạn 5 sao…”.

Thủ tướng Pashinyan còn đăng tải hình ảnh nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trao thức ăn cho các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 (video dưới, nguồn: RT).

32 người này đã tiếp xúc với một nam công dân Armenia nhiễm COVID-19 sau khi trở về từ Iran. Khách sạn Golden Palace hiện chỉ dành cho 32 trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Tại khách sạn Golden Palace còn có một phòng spa với bể bơi lớn, phòng hút cigar và cả casino. Điều không may là những trường hợp cách ly không được rời khỏi phòng do vậy khó có thể “hưởng thụ” hết những địa điểm này.

Hà Linh/Báo Tin tức
G7 sẵn sàng sử dụng mọi công cụ chính sách để giảm thiểu hậu quả của COVID-19
G7 sẵn sàng sử dụng mọi công cụ chính sách để giảm thiểu hậu quả của COVID-19

Ngày 3/3, các quan chức tài chính và ngân hàng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) khẳng định sẵn sàng sử dụng "mọi công cụ chính sách thích hợp" không cho phép dịch bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2 hủy hoại tăng trưởng kinh tế, sau khi đã gây xáo trộn các thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN